Theo điều tra của trang Proekt, có ít nhất 81 cái tên trong danh sách 200 người giàu nhất nước Nga có liên can đến cuộc xâm lược của Nga ở Ukraina.

Những công ty của họ thu lợi nhờ bán hàng cho quân đội Nga hoặc các nhà máy vũ khí…vv. Không có gì khó hiểu khi các tỷ phú đều hưởng lợi từ cuộc chiến nhờ mối quan hệ cá nhân với chính quyền Maxcơva.

Một số tỷ phú có thể kể đến như Guennadi Timchenko, hai anh em Arkadi và Boris Rotenberg, hay Yuri Kovalchuk.

Vào đầu cuộc tấn công của Nga vào Ukraina, nhà tài phiệt Roman Abramovitch không đến dự cuộc họp với ông chủ Điện Kremlin, chỉ muốn thủ vai trung gian hòa giải giữa Kyiv và Matxcơva để tìm ra giải pháp hòa bình. Sáng kiến làm hòa nhanh chóng thất bại khiến nhà tài phiệt này không tránh được hoàn toàn sự trừng phạt của phương Tây.

Các nhà báo của Proekt lưu ý rằng, trong số 81 tài phiệt trên, chỉ có 14 người bị tất cả các đồng minh của Ukraina cấm vận, 34 người chỉ bị một mình Ukraina trừng phạt.