Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm thứ Sáu (6/2) đã công bố một đợt trừng phạt mới nhắm vào một nhóm cá nhân, thực thể và tàu thuyền, nhằm cắt đứt nguồn thu nhập chính mà chính quyền Iran sử dụng để tài trợ cho khủng bố nước ngoài và đàn áp trong nước.
Theo tuyên bố từ Bộ Ngoại giao, đợt trừng phạt này bao gồm 14 tàu thuộc “đội tàu bóng ma”, 15 công ty liên quan đến giao dịch dầu mỏ hoặc sản phẩm hóa dầu của Iran và hai cá nhân liên quan. Các đối tượng bị trừng phạt này tham gia vào việc vận chuyển và buôn bán dầu thô, sản phẩm dầu mỏ và các sản phẩm hóa dầu của Iran.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, chính quyền Iran tiếp tục đặt các chính sách gây bất ổn lên trên sự an toàn của người dân, điều này có thể thấy rõ qua các hành động bạo lực quy mô lớn nhằm đàn áp những người biểu tình ôn hòa. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục trấn áp mạng lưới xuất khẩu năng lượng của Iran, đặc biệt là thông qua việc trừng phạt hệ thống vận tải biển và thương mại để ngăn chặn nguồn tài chính chủ lực của quốc gia này.
Tất cả các lệnh trừng phạt đều dựa trên “Sắc lệnh hành pháp số 13846” (E.O. 13846), cho phép Hoa Kỳ thực hiện một loạt các biện pháp trừng phạt tài chính và kinh tế đối với Iran.
Iran dựa vào một mạng lưới vận tải bất hợp pháp trải dài trên nhiều khu vực pháp lý của các quốc gia khác nhau để xuất khẩu hàng hóa năng lượng một cách ẩn danh sang những người mua ở nước thứ ba. Các con tàu này thường sử dụng các thủ đoạn lừa đảo như “tắt hệ thống nhận dạng tự động” (còn gọi là “đi đêm”), gây đe dọa nghiêm trọng đến an toàn hàng hải quốc tế và trật tự thương mại hợp pháp.
Các công ty Trung Quốc bị trừng phạt bao gồm “Công ty TNHH Quản lý Tàu Ocean Kimo Thanh Đảo” (QINGDAO OCEAN KIMO SHIP MANAGEMENT CO LTD), con tàu này đã tham gia vận chuyển dầu thô của Iran vào năm 2025.
Một đơn vị khác là “Công ty Tàu Khải Chương Thượng Hải” (SHANGHAI QIZHANG SHIP MANAGEMENT CO.,LTD), công ty này đã thực hiện ít nhất 5 lần vận chuyển các sản phẩm hóa dầu của Iran kể từ tháng 7 năm 2023.
Theo Sắc lệnh số 13846, tất cả tài sản của các cá nhân và thực thể có tên trong danh sách nằm tại Hoa Kỳ, do người Hoa Kỳ sở hữu hoặc kiểm soát sẽ bị đóng băng và phải báo cáo cho Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ.
Đồng thời, người dân Hoa Kỳ cũng như các hành vi giao dịch tại Mỹ hoặc quá cảnh qua Mỹ đều bị cấm thực hiện bất kỳ hình thức giao dịch tài sản hoặc dịch vụ nào với các đối tượng bị trừng phạt này, trừ khi có giấy phép từ OFAC.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng mục đích cuối cùng của các lệnh trừng phạt là thúc đẩy sự thay đổi hành vi, chứ không đơn thuần là để trừng phạt. Chính sách này bao gồm cả việc ủy quyền trừng phạt và cơ chế đưa đối tượng ra khỏi “Danh sách các công dân bị chỉ định đặc biệt và những người bị phong tỏa tài sản” (danh sách SDN) sau khi họ đã tuân thủ quy định.
( Tác giả: phóng viên Gao Yun đăng ngày 07/02 trên secretchina.com