Thứ Sáu, 09.10.2026Tiếng Việt / Hoa Kỳ
Giới thiệu
DKN.TVĐại Kỷ Nguyên — Mang đến giá trị cuộc sống
Thế giới

Mỹ đình chỉ Microsoft, Adobe và sáu hãng dịch vụ CNTT khỏi chương trình chứng nhận lao động thường trú

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 8/10 thông báo chính quyền Trump đình chỉ Adobe và Microsoft khỏi chương trình cho phép người lao động nước ngoài xin thẻ xanh để trở thành thường trú nhân, viện dẫn cáo buộc gian lận.

Tuệ Minh ·
Minh hoạ bàn làm việc với máy tính và giấy trắng; không phải hồ sơ lao động hay giao diện Microsoft.
Ảnh minh hoạ

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 8/10 thông báo chính quyền Trump đình chỉ Adobe và Microsoft khỏi chương trình cho phép người lao động nước ngoài xin thẻ xanh để trở thành thường trú nhân, viện dẫn cáo buộc gian lận.

Tại cuộc họp báo, ông Vance cáo buộc Microsoft là doanh nghiệp lạm dụng hệ thống này nhiều nhất tại Mỹ. Ông nói Microsoft sa thải 6.000 lao động Mỹ trong năm trước, trong khi hưởng lợi từ 6.300 thị thực H-1B và gần 3.000 thẻ xanh. Từ các con số đó, ông cho rằng cứ mỗi lao động bị sa thải, hãng lại thay bằng một lao động rưỡi nước ngoài mà ông gọi là “những người lao động bị ràng buộc”. Đây là cách diễn giải và cáo buộc của phó tổng thống.

Theo ông Vance, các chương trình thị thực lao động nước ngoài vốn nhằm thu hút nhân lực trình độ cao khi nguồn cung trong nước không đáp ứng nhu cầu, nhưng đang bị doanh nghiệp lạm dụng để sử dụng nhân công nước ngoài lương thấp hơn, gây bất lợi cho lao động Mỹ.

Ông nói có một quan niệm tai hại rằng người Mỹ không đủ năng lực làm việc tại chính đất nước mình, và gọi gian lận thị thực là sự tấn công trực diện vào quyền tiếp cận việc làm của người dân Mỹ.

Điều tra doanh nghiệp và chín trường đại học

Các hành động mới của nhóm đặc trách chống gian lận Nhà Trắng đóng băng quy trình đối với một số công ty công nghệ và dịch vụ thuê ngoài, đồng thời mở điều tra chín trường đại học. Những trường bị nêu tên gồm Đại học Pittsburgh, Yale, Harvard, Stanford, Brown, UC Davis, Caltech, Arizona State và MIT, do bị cáo buộc lạm dụng thị thực J-1 sử dụng cho các chương trình học tập và làm việc của người nước ngoài.

Ông Vance nói chính quyền đang có những hành động cụ thể để giảm gian lận H-1B và J-1 được theo dõi trong các tháng qua.

Phó tổng thống ghi nhận vai trò của Bộ trưởng Lao động Keith Sonderling, người theo ông đã giám sát các cuộc điều tra phát hiện 22 tỷ USD gian lận và đạt hơn 200 kết quả kết tội trong năm tháng qua. Ông gọi vị bộ trưởng mới được xác nhận là một trong những nhân vật nổi bật của nhóm đặc trách chống gian lận.

Tại cuộc họp báo, ông Sonderling nói ngoài Microsoft và Adobe, sáu công ty dịch vụ CNTT Cognizant, Infosys, Tata, Wipro, HCL và Capgemini cũng bị đình chỉ khỏi Chương trình Chứng nhận Lao động Thường trú (Permanent Labor Certification Program).

Theo ông Sonderling, kể từ năm 2009, các công ty này tổng cộng nộp khoảng ba triệu yêu cầu liên quan lao động nước ngoài, dẫn đến hơn 230.000 chấp thuận H-1B và hơn 100.000 chứng nhận cho thường trú. Ông chỉ trích điều ông mô tả là hàng trăm nghìn việc làm bị lấy khỏi người lao động Mỹ, và nói các việc làm đó cần được ưu tiên cho người Mỹ.

Chứng nhận lao động thường trú là một bước trong quy trình bảo lãnh người lao động nước ngoài làm việc lâu dài tại Mỹ. Việc đình chỉ được công bố ở đây liên quan chương trình này; bài nguồn đồng thời thuật lại những cáo buộc riêng về H-1B và J-1.

Trát yêu cầu cung cấp thông tin đã được gửi

Theo lãnh đạo nhóm đặc trách, chính quyền đang sử dụng các công cụ sẵn có nhằm giảm mất cơ hội của người Mỹ trong giáo dục và việc làm.

Tổng thanh tra Bộ Lao động Anthony D’Esposito thông báo các trát yêu cầu cung cấp thông tin đã được gửi và các nhà điều tra đang tìm thêm chi tiết về những hoạt động bị cáo buộc gian lận. Ông cũng cảnh báo về nỗ lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm gây ảnh hưởng tới hệ thống giáo dục Mỹ và các hệ quả an ninh quốc gia liên quan.

Ông nói một trường đại học sẽ không được miễn trách nhiệm chỉ vì tên tuổi của mình. Theo ông, nếu trường vi phạm luật để tiết kiệm tiền trong khi khiến nghiên cứu Mỹ bị phơi bày trước đối thủ nước ngoài, đó là sự phản bội của tổ chức thay vì thành tựu học thuật.

The Epoch Times cho biết Adobe và Microsoft chưa phản hồi yêu cầu bình luận trước thời điểm bài được xuất bản.

Giám đốc điều hành Microsoft Satya Nadella dự kiến gặp Tổng thống Trump vào cuối ngày 8/10 để nhận Huân chương Quốc gia về Công nghệ và Đổi mới.

Bài nguồn đã đính chính cách viết tên HCL; tên trong bản dịch này sử dụng phiên bản đã sửa.

Emel Akan và Travis Gillmore / The Epoch Times
Nguồn: Vance: Microsoft, Adobe Suspended From Foreign Worker Green Card Program | The Epoch Times

Đối chiếu chương trình: Bộ Lao động Mỹ: Permanent Labor Certification.

Cập nhật ngày 9/10: Các đại học phản hồi cuộc điều tra J-1

Theo bài nguồn của The Epoch Times, Phó Tổng thống JD Vance nói các nhà nghiên cứu nước ngoài được đưa đến chín đại học bằng visa J-1 nhận mức lương hằng năm thấp hơn khoảng 20.000 USD so với nhà nghiên cứu Mỹ. Đây là phát biểu của ông Vance.

Theo The Epoch Times ngày 8/10, Đại học Brown và MIT xác nhận nhận yêu cầu phục vụ điều tra liên bang. Brown cho biết đã nhận trát yêu cầu nhiều hồ sơ về chương trình lao động nước ngoài do chính phủ Mỹ quản lý và sẽ phản hồi kịp thời. Trường khẳng định học giả, sinh viên và nhân viên quốc tế đóng góp thiết yếu cho giảng dạy và nghiên cứu, thúc đẩy đổi mới, sức cạnh tranh và sức sống kinh tế Mỹ.

MIT xác nhận nhận yêu cầu từ tổng thanh tra Bộ Lao động ngày 8/10 và đang xem xét một trát có phạm vi rất rộng. Người phát ngôn cho biết mỗi người giữ visa J-1 tại MIT đều được chính phủ Mỹ thẩm tra và cho phép đến Mỹ; trường coi trọng nghĩa vụ tuân thủ luật Mỹ. MIT cho rằng thu hút nhân tài quốc tế đồng thời bảo vệ lợi ích kinh tế và an ninh Mỹ là một thế mạnh quốc gia.

Đại học Bang Arizona bảo vệ hoạt động tuyển dụng, cho biết quy mô nghiên cứu lớn đòi hỏi một lực lượng nhân sự khoa học và kỹ thuật đáng kể. Trường khẳng định việc tuyển nhân lực cần thiết hoàn toàn phù hợp với chính sách và luật hiện hành của Mỹ.

Yale cho biết cam kết tuân thủ yêu cầu visa liên bang, kể cả quy định đối với nhà nghiên cứu J-1, và sẽ xem xét tài liệu điều tra khi nhận được. Stanford cũng khẳng định tuân thủ mọi luật visa áp dụng, bao gồm visa J-1, và sẽ hợp tác điều tra.

Chương trình học giả nghiên cứu J-1 của Bộ Ngoại giao cho phép hợp tác nghiên cứu quốc tế hợp pháp. Các đại học bảo trợ phải sàng lọc người tham gia, xác minh năng lực và theo dõi hoạt động nghiên cứu. Chính phủ chưa công khai xác định cơ sở Trung Quốc hoặc dự án nghiên cứu cụ thể có liên quan. The Epoch Times đã đề nghị văn phòng tổng thanh tra làm rõ các vi phạm cụ thể bị nghi ngờ nhưng chưa nhận phản hồi.

Tổng thanh tra Anthony D’Esposito nói văn phòng đang lập tổ chuyên trách chống gian lận visa để phối hợp điều tra giữa các cơ quan liên bang và làm việc với Bộ Tư pháp. Ông cho biết sẽ lần theo dòng tiền, làm rõ các thủ đoạn và phối hợp với Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche để truy tố người phạm tội.

Các cuộc điều tra của Quốc hội trước đây về quan hệ hợp tác giữa đại học Mỹ và các cơ sở Trung Quốc tách biệt với cuộc điều tra J-1 mới. Một cuộc điều tra Hạ viện tháng 9/2025 xem xét nghiên cứu sinh Trung Quốc có liên hệ học thuật với cơ sở gắn với quốc phòng tại sáu đại học Mỹ, trong đó có Stanford. Một báo cáo khác cùng tháng cảnh báo các viện liên kết do chính quyền Trung Quốc tài trợ có thể giúp Bắc Kinh tiếp cận chuyên môn khoa học và công nghệ liên quan đến quân sự của Mỹ thông qua bộ máy lãnh đạo, chương trình nghiên cứu và thỏa thuận tài chính chịu ảnh hưởng ĐCSTQ. Ủy ban cũng ghi nhận tám đại học Mỹ, trong đó có Pittsburgh, đã đóng các quan hệ hợp tác này sau khi Quốc hội xem xét.

Nguồn bổ sung: The Epoch Times.

DKN.TV

Tìm kiếm trên DKN