Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto khẳng định quốc gia này muốn giữ các kênh liên lạc mở với Nga và theo đuổi hợp tác “phù hợp và thực tế” với Matxcova.

Ngày 5/7, Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko đã đến thăm thủ đô Budapest, đánh dấu chuyến thăm hiếm có của một thành viên nội các Nga đến Hungary. Budapest luôn thể hiện mong muốn duy trì các kênh liên lạc với Matxcova.

Nga vẫn là nhà cung cấp đáp ứng phần lớn nhu cầu dầu mỏ và khí đốt của Hungary dù hầu hết các nước thành viên EU đã dừng nhập khẩu dầu của Nga.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Y tế Nga, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto khẳng định quốc gia này muốn giữ các kênh liên lạc mở với Nga và theo đuổi hợp tác “phù hợp và thực tế” với Matxcova.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Hungary cũng kêu gọi tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình cho cuộc xung đột tại Ukraina và chỉ trích việc vận chuyển vũ khí tới Ukraina khiến cuộc xung đột kéo dài, đồng thời khẳng định Hungary sẽ không gửi vũ khí cho Kyiv. Các đồng minh NATO đã gửi những lô vũ khí trị giá hàng chục tỷ USD tới hỗ trợ Kyiv.

Ngoại trưởng Szijjarto hy vọng Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Rosatom của Nga sẽ xây dựng 2 lò phản ứng mới ở nhà máy điện hạt nhân Paks của Hungary vào năm 2030 và 203 như đã nhất trí trong thỏa thuận năm 2014 sau một số lần bị trì hoãn.

Liên quan đến nhà máy điện hạt nhân Paks, Bộ trưởng Nga cho rằng đây là một dự án mà hai bên có thể triển khai cùng nhau và cả hai đều mong muốn thực hiện dự án theo đúng thỏa thuận.