Thứ Ba, 13.10.2026Tiếng Việt / Hoa Kỳ
Giới thiệu
DKN.TVĐại Kỷ Nguyên — Mang đến giá trị cuộc sống
Thế giới

Đại sứ Hàn Quốc nêu trở ngại chia sẻ tình báo với Mỹ

Đại sứ Hàn Quốc tại Washington cho biết hợp tác tình báo với Mỹ vẫn gặp khó khăn, dù hai bên đã đạt một số tiến triển trong trao đổi giữa các cơ quan.

Tuệ Minh ·
Ảnh minh hoạ việc trao đổi hồ sơ trong ngoại giao; không tái hiện cuộc gặp hay tài liệu tình báo thật.
Ảnh minh hoạ

Đại sứ Hàn Quốc tại Washington cho biết hợp tác tình báo với Mỹ vẫn gặp khó khăn, dù hai bên đã đạt một số tiến triển trong trao đổi giữa các cơ quan.

Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ cho biết hôm thứ Hai rằng Seoul đang gặp trở ngại trong hợp tác tình báo với Washington.

Trong cuộc kiểm tra của các nghị sĩ Hàn Quốc tại đại sứ quán nước này ở Washington, Đại sứ Kang Kyung-wha mô tả những hạn chế về chia sẻ tình báo là vấn đề “khó khăn nhất” cần giải quyết giữa hai nước.

Căng thẳng giữa Seoul và Washington kéo dài nhiều tháng, ban đầu xuất phát từ việc Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young công khai thông tin về một cơ sở làm giàu uranium ở Kusong, Triều Tiên, hồi tháng 3.

Bất đồng giữa hai thủ đô sau đó gia tăng khi Hàn Quốc từ chối tham gia cuộc chiến của Mỹ với Iran.

Trả lời câu hỏi về những khó khăn giữa Seoul và Washington trong cuộc kiểm tra, bà Kang cho biết “hợp tác tình báo đang được thảo luận nhiều nhất”, theo đài SBS News của Hàn Quốc.

Bà nói thêm rằng vấn đề chia sẻ tình báo đã được nêu tại cuộc gặp ngày 18/9 giữa Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, trong đó có “trao đổi rằng hợp tác tình báo đang có vấn đề”.

Bà cho biết đến nay bà không cho rằng vấn đề “đã được giải quyết đầy đủ đến mức phía Mỹ mong đợi”.

Theo đài YTN, khi trả lời một câu hỏi khác, bà Kang nói “có những hạn chế trong liên lạc của chúng tôi với Nhà Trắng”.

“Tôi thường xuyên gặp Nhà Trắng, Hội đồng An ninh Quốc gia và những nhân vật chủ chốt”, bà nói. Tuy nhiên, bà bổ sung rằng “các cuộc tham vấn cấp cao không diễn ra ở mức độ tôi mong muốn, đến mức chính tôi cũng cảm thấy sốt ruột”.

Dẫu vậy, đại sứ cho biết việc cải thiện hợp tác tình báo giữa Washington và Seoul đã có tiến triển; các cơ quan tình báo của hai nước “đã liên lạc với nhau”, theo hãng thông tấn Yonhap.

Về khả năng Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, bà Kang nói “khả năng luôn tồn tại”, nhưng khó đánh giá một cuộc gặp thượng đỉnh như vậy có khả năng xảy ra đến đâu, theo SBS News.

Bà cho biết theo hiểu biết của mình, chưa có diễn biến cụ thể nào. Tuy nhiên, “Tổng thống Trump đã nhiều lần gửi thông điệp cho thấy ông sẵn sàng đối thoại, và chúng tôi liên tục theo dõi bối cảnh của những thông điệp này cùng Bộ Ngoại giao Mỹ và Hội đồng An ninh Quốc gia”.

Bà Kang cũng nhấn mạnh rằng, do Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ không trao đổi trực tiếp với Seoul, “điều quan trọng nhất là mở ra đối thoại giữa Triều Tiên và Mỹ”.

The Epoch Times đã liên hệ Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao Mỹ và Bộ Ngoại giao Hàn Quốc để đề nghị bình luận, nhưng chưa nhận được phản hồi vào thời điểm đăng bài nguồn.

Ngày 12/10, ông Trump nói ông có thể gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên trong chuyến thăm châu Á dự kiến vào tháng tới.

Trả lời câu hỏi của một phóng viên về việc có dự kiến gặp ông Kim trong chuyến đi hay không, ông Trump nói: “Có thể. Điều đó sẽ rất thú vị, phải không? Nhưng tôi có quan hệ tốt với ông ấy”.

Tổng thống Mỹ dự kiến tham dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương tại Thâm Quyến, Trung Quốc, được lên lịch vào ngày 18–19/11.

Ông Trump gặp ông Kim ba lần trong các năm 2018 và 2019, thuộc nhiệm kỳ đầu tiên của mình. Đàm phán về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng đổ vỡ năm 2019 do bất đồng về nỗ lực phi hạt nhân hóa của Triều Tiên và việc nới lỏng các lệnh trừng phạt do Mỹ dẫn đầu.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng trong những năm qua do các vụ thử tên lửa liên tiếp của Triều Tiên, gần nhất là ngày 12/10.

Ngoài các vụ phóng tên lửa từ cả Triều Tiên và Hàn Quốc, tình hình còn căng thẳng hơn sau khi hai binh sĩ Hàn Quốc bị thương trong một vụ nổ mìn hồi tháng trước tại khu phi quân sự phân chia hai nước.

Seoul và Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc — cơ quan chính thức xác định liệu thỏa thuận đình chiến giữa hai miền có bị vi phạm hay không — đều tiến hành điều tra và quy trách nhiệm vụ nổ cho Bình Nhưỡng hồi tháng 9.

Triều Tiên bác bỏ những kết luận này là một “trò hề”, cáo buộc Hàn Quốc có hành động “khiêu khích”.

Theo Guy Birchall, The Epoch Times, ngày 13/10/2026.

DKN.TV

Tìm kiếm trên DKN