Cựu phó cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình Trung Quốc Dương Tiểu Vĩ bị tuyên 12 năm tù
Theo Epoch Times ngày 20/10, ông Dương Tiểu Vĩ (Yang Xiaowei), cựu Phó chủ nhiệm Ủy ban Giáo dục, Khoa học, Y tế và Thể thao thuộc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc khóa XIV, bị tuyên 12 năm tù sau khoảng một năm rưỡi bị điều tra. Ông bị xác định nhận hối lộ hơn 33,19 triệu nhân dân tệ. Ông từng là Phó tổng giám đốc China Unicom, Tổng giám đốc Tập đoàn China Telecom và Phó cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình Quốc gia.

Theo Epoch Times ngày 20/10, ông Dương Tiểu Vĩ (Yang Xiaowei), cựu Phó chủ nhiệm Ủy ban Giáo dục, Khoa học, Y tế và Thể thao thuộc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc khóa XIV, bị tuyên 12 năm tù sau khoảng một năm rưỡi bị điều tra. Ông bị xác định nhận hối lộ hơn 33,19 triệu nhân dân tệ. Ông từng là Phó tổng giám đốc China Unicom, Tổng giám đốc Tập đoàn China Telecom và Phó cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình Quốc gia.
Ngày 20/10, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc, công khai tuyên án vụ nhận hối lộ của ông Dương. Tòa tuyên ông 12 năm tù về tội nhận hối lộ, đồng thời phạt tiền 3 triệu nhân dân tệ.
Theo tòa án, từ năm 2004 đến năm 2025, ông Dương lợi dụng các chức vụ Phó tổng giám đốc China Unicom; Phó tổng giám đốc, Tổng giám đốc Tập đoàn China Telecom; Phó cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình Quốc gia; Phó chủ nhiệm Ủy ban Giáo dục, Khoa học, Y tế và Thể thao của Chính Hiệp khóa XIV, cùng các điều kiện thuận lợi hình thành từ chức quyền hoặc địa vị, để giúp các tổ chức và cá nhân trong việc thu hút đầu tư, đấu thầu dự án và nhận thầu công trình. Ông trực tiếp hoặc thông qua người thân nhận trái phép tài sản có tổng giá trị quy đổi hơn 33,19 triệu nhân dân tệ.
Ngày 17/4/2025, việc ông Dương bị điều tra được công bố. Tháng 11 cùng năm, ông bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và cách chức, đồng thời bị chuyển sang cơ quan tư pháp. Tháng 4 năm nay, viện kiểm sát truy tố; ngày 25/6, Tòa án Nhân dân Trung cấp Tương Dương mở phiên xét xử công khai.
Thông tin công khai cho thấy ông Dương sinh tháng 9/1963, quê Trùng Khánh, bắt đầu công tác tháng 7/1981. Thời kỳ đầu làm việc tại Trùng Khánh, ông lần lượt giữ các chức Phó cục trưởng Cục Viễn thông thành phố, Phó cục trưởng Cục Quản lý Viễn thông và Cục trưởng Cục Quản lý Thông tin liên lạc thành phố.
Năm 2002, ông làm Tổng giám đốc chi nhánh Trùng Khánh của China Unicom, sau đó lần lượt đảm nhiệm Tổng giám đốc chi nhánh Quảng Đông, Phó tổng giám đốc và thành viên hội đồng quản trị China Unicom.
Năm 2008, ông làm thành viên hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc Tập đoàn China Telecom; năm 2016 làm thành viên hội đồng quản trị, Tổng giám đốc tập đoàn.
Tháng 6/2017, ông rời China Telecom, giữ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Tiểu tổ Lãnh đạo Trung ương về An ninh mạng và Thông tin hóa, đồng thời là Phó chủ nhiệm Văn phòng Thông tin Internet Quốc gia. Tháng 5 năm sau, ông giữ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Trung ương về An ninh mạng và Thông tin hóa, kiêm Phó chủ nhiệm Văn phòng Thông tin Internet Quốc gia.
Tháng 8/2021, ông được bổ nhiệm Phó cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình Quốc gia. Tháng 3/2023, ông kiêm nhiệm Phó chủ nhiệm Ủy ban Giáo dục, Khoa học, Y tế và Thể thao của Chính Hiệp khóa XIV.
Tháng 12/2023, ông thôi chức Phó cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình Quốc gia, chỉ giữ chức vụ tại Chính Hiệp nêu trên cho đến khi bị điều tra.
Nguồn: Epoch Times.


