Chuyến bay đầu tiên sau 3 năm phong toả vì đại dịch của hãng hàng không Quốc gia Triều Tiên đã hạ cánh ở Bắc Kinh vào hôm thứ Ba.

Đây là lần đầu tiên sau hơn 3 năm kể từ khi một chiếc máy bay của Triều Tiên hạ cánh ở Trung Quốc do lệnh phong tỏa vì Covid-19.

Chuyến bay mang số kí hiệu JS151 của hãng Air Koryo khởi hành từ Sân bay Quốc tế Sunan Bình Nhưỡng, đến Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh lúc 9:20 sáng. Chuyến bay này đã được hạ cánh sớm 30 phút so với thời gian dự kiến. 

Hiện chưa rõ ai sẽ là những hành khách lên và xuống máy bay trong chuyến bay đầu tiên này, nhưng người ta thấy xuất hiện những chiếc ô tô có biển số ngoại giao của Đại sứ quán Triều Tiên tại Trung Quốc, được đăng ký tại khu vực đỗ xe của sân bay.  

Cũng có ý kiến cho rằng, có khả năng chuyến bay nhằm hồi hương những người Triều Tiên bị mắc kẹt ở Trung Quốc trong thời gian phong tỏa do Covid-19, bao gồm sinh viên, công nhân và nhà ngoại giao.

Theo lịch trình chuyến bay khứ hồi về Triều Tiên từ sân bay Bắc Kinh, của hãng Air Koryo sẽ về đến Bình Nhưỡng lúc 1:05 chiều cùng ngày. Có nhiều hành khách Triều Tiên đã được nhìn thấy làm thủ tục tại quầy.

Koryo Tours, một công ty du lịch có trụ sở tại Bắc Kinh chuyên phục vụ các chuyến thăm Triều Tiên, cách đây gần 2 tuần cho biết, Triều Tiên đang có kế hoạch mở lại biên giới.  

Koryo Tours cho biết trên trang web của mình:

“Công nhân, sinh viên, doanh nhân, nhà ngoại giao và tất cả những người ở Trung Quốc và các nơi khác vẫn ở bên ngoài đất nước [khi biên giới đóng cửa vào năm 2020].

“Việc mở cửa biên giới Triều Tiên hiện là dành cho người Triều Tiên, nhưng chúng tôi hy vọng việc này sẽ sớm được mở rộng sau đó. Ban đầu, điều này có thể sẽ dành cho những nhân vật quan trọng như các nhà ngoại giao và nhân viên tổ chức phi chính phủ, v.v. và cuối cùng sẽ đến lượt khách du lịch”.  

Trước chuyến bay hôm 22/8 thì có một chuyến bay thương mại từ Triều Tiên dự kiến ​​đến Bắc Kinh lúc 9h30 sáng thứ Hai(21/8). Tuy nhiên, chuyến bay này sau đó đã bị hủy bỏ.