Chỉ huy CENTCOM nói các nhóm thân Iran đang chuyển tiền ngược về IRGC
Ngày 16/10, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Đô đốc Brad Cooper, nói các nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn tại Trung Đông đang gửi tiền về Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), nhằm giúp Tehran ứng phó sức ép kinh tế sau nhiều tháng chiến tranh với Mỹ.

Ngày 16/10, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Đô đốc Brad Cooper, nói các nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn tại Trung Đông đang gửi tiền về Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), nhằm giúp Tehran ứng phó sức ép kinh tế sau nhiều tháng chiến tranh với Mỹ.
Ông Cooper cho rằng các biện pháp của Mỹ nhắm vào nền kinh tế Iran, trong đó có xuất khẩu dầu và tài sản số, đang gây sức ép hiệu quả lên chính quyền nước này.
Ông nói lực lượng Mỹ đã ngăn Iran xuất khẩu lượng dầu thô trị giá khoảng 25 tỷ USD, nguồn tiền mà theo ông Tehran có thể dùng để tài trợ cho các nhóm dân quân ủy nhiệm, mạng lưới tội phạm và các cuộc tấn công người Mỹ.
Khoảng 350 triệu USD tài sản tiền mã hóa của Iran đã bị Mỹ phong tỏa, ông cho biết, đồng thời nói những nỗ lực ấy cũng làm suy giảm khả năng sản xuất vũ khí của Iran.
Theo ông Cooper, vì vậy những nhóm được Iran hậu thuẫn, gồm Hezbollah, Hamas và các nhóm tại Iraq, đã phải gửi tiền ngược về Iran sau nhiều năm nhận tài trợ từ Tehran.
Ông nói sức ép tài chính lên quân đội Iran đã lớn đến mức xuất hiện thông tin các nhóm dân quân thân Iran trong khu vực giữ lại tiền trả cho binh lính để chuyển về IRGC; bản thân IRGC cũng không trả được lương cho quân nhân.
Ông cũng nói các quan chức Iran chưa trả lương, phúc lợi và lương hưu cho người làm việc trong bộ máy nhà nước và lực lượng an ninh thuộc IRGC. Những đánh giá và con số trên là tuyên bố của phía Mỹ.
Sức ép trên biển và các cuộc đàm phán
Ông Cooper còn nói Mỹ và đồng minh đang kiểm soát eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng đưa hàng hóa từ các nước vùng Vịnh giàu dầu mỏ ra thị trường thế giới.
Iran đã tấn công tàu thương mại tìm cách đi qua eo biển kể từ khi chiến tranh bắt đầu cuối tháng 2.
Trong khi việc phong tỏa các cảng Iran vẫn tiếp diễn, CENTCOM phần lớn đã ngừng các cuộc tấn công Iran tại eo biển trong những tuần gần đây. Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3/11.
Đầu tháng này, ông Trump viết trên Truth Social rằng sẽ không ra lệnh tấn công vì nhóm của ông đang có những cuộc thảo luận hiệu quả với Cộng hòa Hồi giáo Iran.
Washington và Tehran từng ký một thỏa thuận tạm thời vào tháng 6, đặt ra lệnh ngừng bắn 60 ngày và khuôn khổ cho thỏa thuận hòa bình lâu dài. Tuy nhiên, thỏa thuận đổ vỡ sau khi Iran tấn công tàu tại Hormuz, kéo theo một đợt không kích của Mỹ vào tháng 7.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội hồi đầu tuần này, CENTCOM thông báo đã tấn công một tàu giám sát Iran ở vịnh Oman. Cuộc tấn công diễn ra trước tuyên bố của ông Trump về việc không tiến hành các đòn đánh mới; thời điểm đăng thông báo không phải thời điểm thực hiện cuộc tấn công.
Ông Trump đề cập lựa chọn dùng bom thông thường
Phát biểu của ông Cooper được đưa ra sau cuộc phỏng vấn Newsmax ngày 15/10, trong đó ông Trump nói có thể dùng “Mẹ của các loại bom”, hay MOAB, trong những cuộc tấn công Iran sau này.
GBU-43/B là một loại bom thông thường cỡ lớn của Mỹ. Ông Trump nhấn mạnh vũ khí này không phải bom hạt nhân, dù ví sức công phá của nó với một quả bom hạt nhân nhỏ.
Tổng thống bác bỏ khả năng Mỹ dùng vũ khí hạt nhân với Iran, nói “chúng tôi không cần làm vậy”, đồng thời cho biết sẽ không đưa bộ binh vào Iran.
Cũng trong ngày 16/10, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian một lần nữa khẳng định Iran không tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân, theo hãng Tasnim của Iran. Ông nói Tehran sẽ không khuất phục trước sự cưỡng ép trong bối cảnh xung đột vẫn âm ỉ.
Theo The Epoch Times.


