Anh chuẩn bị cho thỏa thuận nông sản mới với EU
Guardian ngày 16/10 dẫn NFU: lượng nông sản Anh xuất sang EU giảm hơn một phần ba so với năm 2019.

Guardian ngày 16/10 dẫn NFU: lượng nông sản Anh xuất sang EU giảm hơn một phần ba so với năm 2019.
Trong khi đó, London tiếp tục chuẩn bị cho thỏa thuận về các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động, thực vật (SPS) với EU. Hướng dẫn của Bộ Môi trường, Thực phẩm và Nông thôn Anh (Defra), cập nhật ngày 30/7, nêu mục tiêu đưa thỏa thuận vào hiệu lực giữa năm 2027. Thời điểm cụ thể còn phụ thuộc kết quả đàm phán.
Theo hướng dẫn này, thương mại đối với một số mặt hàng như xúc xích tươi, bánh burger, một số loại nhuyễn thể có vỏ và khoai tây giống sẽ được nối lại. Những thay đổi dự kiến liên quan tới an toàn thực phẩm, sức khỏe động vật, thực vật và nhiều quy định khác trong chuỗi nông sản. Defra khuyến nghị doanh nghiệp bắt đầu chuẩn bị, kể cả những đơn vị chưa giao thương trực tiếp với EU.
Trong thông báo ngày 9/3, Chính phủ Anh cho biết giấy chứng nhận sức khỏe xuất khẩu có thể tốn tới 200 bảng mỗi lô nông sản, thực phẩm. Đây là một trong các chi phí mà thỏa thuận được kỳ vọng loại bỏ. Doanh nghiệp vẫn phải tuân thủ quy định hiện hành cho tới khi thỏa thuận mới có hiệu lực.
Một thay đổi gần đây nằm ở chiều nhập khẩu. Cổng thông tin sức khỏe thực vật của Defra ngày 14/10 cho biết cơ chế tạm miễn kiểm soát sức khỏe thực vật với rau quả rủi ro trung bình nhập vào Great Britain từ EU, Thụy Sĩ và Liechtenstein sẽ được gia hạn đến ngày 31/1/2028, thay cho hạn cũ 31/1/2027. Cơ quan này giải thích việc gia hạn gắn với triển vọng thỏa thuận SPS dự kiến loại bỏ yêu cầu kiểm tra đối với rau quả rủi ro trung bình từ EU.
Nguồn tin mới: The Guardian. Thông tin chính sách được đối chiếu bằng các tài liệu Defra liên kết trong bài.


