Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông qua việc bán 1.515 tên lửa chống tăng AGM-114R2 Hellfire và các thiết bị liên quan cho Pháp, theo RBC-Ukraina đưa tin.

Chính phủ Pháp đã yêu cầu Hoa Kỳ bán cho họ những tên lửa như vậy với giá hơn 203 triệu đô la Mỹ. Bây giờ Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo cho Quốc hội về hoạt động này.

Bộ lưu ý rằng, việc mua bán như vậy sẽ góp phần củng cố an ninh của các nước NATO, điều này sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định chính trị và kinh tế ở châu Âu.

AGM-114R2 Hellfire là tên lửa chống tăng không đối đất có thể được phóng từ trực thăng, UAV, máy bay và phương tiện mặt đất mà không cần tiếp xúc trực tiếp bằng mắt.

Bắt đầu từ tháng 9 năm 2022, Ukraina chính thức nhận được tên lửa Hellfire, trước đó Lực lượng vũ trang đã sử dụng bản sửa đổi Brimstone của Anh.