Ba tổ chức kiện Bộ An ninh Nội địa Mỹ về việc thu thập dữ liệu cử tri
Ba tổ chức ngày 15/10 khởi kiện các quan chức liên bang, cho rằng việc thu thập và tập hợp dữ liệu cử tri trong nỗ lực chống gian lận bầu cử là trái luật, theo The Epoch Times.

Ba tổ chức ngày 15/10 khởi kiện các quan chức liên bang, cho rằng việc thu thập và tập hợp dữ liệu cử tri trong nỗ lực chống gian lận bầu cử là trái luật, theo The Epoch Times.
Liên đoàn Nữ cử tri (League of Women Voters), Trung tâm Thông tin Quyền riêng tư Điện tử (EPIC) và Liên đoàn Công dân Mỹ Latinh Thống nhất (LULAC) nộp đơn tại tòa án liên bang ở Đặc khu Columbia. Các tổ chức cho rằng việc Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) tập hợp dữ liệu từ gần như tất cả các bang vi phạm Đạo luật Quyền riêng tư, vốn chỉ cho phép cơ quan liên bang lưu giữ thông tin liên quan và cần thiết cho các mục đích được pháp luật cho phép.
Các nguyên đơn viết trong đơn kiện rằng Quốc hội thành lập DHS để ngăn chặn khủng bố, bảo vệ biên giới và xử lý những mối đe dọa cụ thể khác, chứ không phải để triển khai một cuộc rà soát gian lận bầu cử diện rộng dựa trên thông tin bỏ phiếu riêng tư của hàng triệu người Mỹ cùng hồ sơ phản ánh việc thực hiện các quyền hiến định thiết yếu đối với nền dân chủ.
DHS chưa trả lời yêu cầu bình luận của The Epoch Times vào thời điểm bài nguồn được xuất bản.
Luật liên bang yêu cầu các bang duy trì danh sách cử tri đăng ký. Danh sách luôn có tên tất cả cử tri đã đăng ký, và thường kèm những chi tiết khác như địa chỉ, giới tính, ngày sinh và một phần hoặc toàn bộ số An sinh Xã hội.
Một số cá nhân có thể yêu cầu các bang cung cấp dữ liệu, nhưng có hạn chế về người yêu cầu cũng như việc tiết lộ thông tin. Chẳng hạn, hầu hết các bang không cho phép người nhận dữ liệu công bố số An sinh Xã hội.
Đối với thông tin về hoạt động được Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ bảo vệ, Đạo luật Quyền riêng tư quy định cơ quan liên bang không được lưu giữ hồ sơ mô tả cách một cá nhân thực hiện những quyền này, trừ khi được luật hoặc chính cá nhân đó cho phép rõ ràng, hoặc thông tin có liên quan và nằm trong phạm vi một hoạt động thực thi pháp luật được cho phép.
Theo các thư do chính phủ công bố, Bộ Tư pháp đã chia sẻ những danh sách cử tri mà bộ thu thập được với DHS. Đơn kiện cho rằng DHS đã có một dạng danh sách đăng ký cử tri từ ít nhất 47 bang.
Trong một ý kiến pháp lý hồi tháng 5, Văn phòng Cố vấn Pháp lý thuộc Bộ Tư pháp cho rằng bộ có thẩm quyền yêu cầu danh sách cử tri toàn bang và chia sẻ với DHS trong nỗ lực xác định những người không đủ điều kiện bỏ phiếu. Văn phòng này cũng cho rằng DHS được pháp luật cho phép điều tra gian lận bầu cử.
Sau đó, DHS rà soát dữ liệu cùng thông tin mua từ các nguồn thương mại nhằm tìm những người không đủ điều kiện bỏ phiếu. Trong một vụ kiện riêng nộp hôm thứ Năm, chính phủ nói việc phân tích danh sách và dữ liệu liên bang cho thấy hơn 20.000 người đăng ký bỏ phiếu ở California có khả năng không phải công dân Mỹ.
Liên đoàn Nữ cử tri và các nguyên đơn khác lập luận trong hồ sơ nộp tại Đặc khu Columbia rằng vụ kiện đó cho thấy DHS nắm giữ dữ liệu cử tri California và đang sử dụng không đúng thẩm quyền cho mục đích quản lý bầu cử.
Các tổ chức đề nghị tòa tuyên chính sách thu thập dữ liệu cử tri vi phạm luật liên bang, ngăn các quan chức thực hiện chính sách và yêu cầu xóa thông tin đã thu thập.
Trong tuyên bố, Tổng giám đốc Liên đoàn Nữ cử tri Celina Stewart nói chính phủ liên bang không có quyền bí mật thu thập thông tin cá nhân nhạy cảm của hàng triệu cử tri Mỹ rồi đưa vào các hệ thống thực thi luật di trú dưới danh nghĩa bảo đảm an ninh bầu cử.
Bà nói thêm: “Cần nói rõ: Bỏ phiếu là một quyền cơ bản, không phải đặc ân do chính quyền này ban cho, và thông tin cá nhân của chúng ta không phải thứ họ có quyền khai thác. Liên đoàn sẽ không đứng ngoài khi chính quyền này biến dữ liệu cử tri thành công cụ, làm suy giảm lòng tin của công chúng và đe dọa những quyền tự do căn bản của chúng ta.”
Bài liên quan trên DKN.TV: Phán quyết ngày 9/10 về chính sách của Bộ Tư pháp đối chiếu danh sách cử tri với dữ liệu di trú. Bài trên nói về một vụ kiện khác do Common Cause và Citizens for Responsibility and Ethics in Washington khởi xướng; vụ kiện ngày 15/10 trong bản tin này do ba tổ chức nêu trên đệ đơn nhằm vào hoạt động thu thập dữ liệu của DHS.
Nguồn: The Epoch Times, tác giả Zachary Stieber. Tài liệu được bài nguồn dẫn: đơn kiện của ba tổ chức. Đối chiếu lập trường chính phủ: ý kiến pháp lý của Văn phòng Cố vấn Pháp lý ngày 12/5/2026.


