Thời báo Tân Đường Nhân ngày 02 tháng 11 năm 2025 đưa tin, sau “Hội nghị Trump-Tập”, trên đường đáp chuyên cơ Air Force One trở về Washington, ông Trump đã mô tả với giới truyền thông rằng cuộc gặp lần này “vô cùng tuyệt vời”, và chấm “12 điểm”, vượt xa điểm tối đa 10 điểm, cho thấy ông vô cùng hài lòng với kết quả hội đàm.
Vậy trong “Hội nghị Trump-Tập” lần này, ông Trump đã đạt được những kết quả nào khiến ông hài lòng đến vậy?
Theo tác giả Viên Bân, chủ yếu có ba mục: Một là, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đồng ý hoãn kiểm soát xuất khẩu đất hiếm ít nhất một năm, và cam kết tiếp tục cung cấp cho Mỹ các sản phẩm cần thiết cho sản xuất cao cấp; Hai là, ĐCSTQ khôi phục nhập khẩu đậu nành của Mỹ, cam kết trong ba năm sẽ thu mua 500 tỷ USD hàng hóa Mỹ; Ba là, về vấn đề Fentanyl, ĐCSTQ cam kết “các biện pháp sâu hơn”, ông Trump coi đây là một “sự nhượng bộ lớn”.
Chắc hẳn mọi người còn nhớ, 20 ngày trước, ĐCSTQ đột nhiên tuyên bố kiểm soát xuất khẩu đất hiếm với giọng điệu cao, thể hiện lập trường cứng rắn với Mỹ. Không thể không nói, lập trường này rất phù hợp với cá tính và tư tưởng của Tập Cận Bình. Không ngờ chỉ 20 ngày sau, thái độ của ĐCSTQ đột nhiên mềm mỏng trở lại, không chỉ đồng ý tạm thời hủy bỏ kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, mà còn đồng ý mua lại đậu nành của Mỹ, phối hợp với Mỹ để chống Fentanyl. Tập Cận Bình thậm chí còn tuyên bố khi gặp ông Trump rằng, sự phát triển và phục hưng của Trung Quốc đồng hành, không mâu thuẫn với mục tiêu “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” mà ông Trump muốn thực hiện.
Điều này cho thấy sau Hội nghị Trung ương 4, chính sách đối với Mỹ của ĐCSTQ đã có một sự chuyển hướng quan trọng.
Độc giả tinh ý sẽ không khó nhận ra, sự chuyển hướng này còn thể hiện ở các phương diện khác.
Ví dụ, bài xã luận quan trọng “Tổ quốc tất nhiên thống nhất, thế không thể cản” được Tân Hoa Xã đăng ngày 28 tháng 10, giọng điệu tuyên truyền đối với Đài Loan có sự thay đổi rõ rệt.
Thứ nhất, bài xã luận nói “Hai bờ eo biển ngồi lại đàm phán, đàm phán ra một ‘phương án Đài Loan hai chế độ’ hợp lý”. Hai chữ “hợp lý” có nghĩa là có thể thương lượng. Trong các luận điệu về Đài Loan của Tập Cận Bình 10 năm qua, chưa bao giờ ông ta dùng giọng điệu mềm mỏng như vậy. Thứ hai, toàn bài tránh đề cập đến các biện pháp quân sự. Thứ ba, đây là lần đầu tiên sau khi Tập Cận Bình lên nắm quyền, ông ta gắn việc thống nhất hoàn toàn với sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa, ngụ ý rằng muộn nhất là năm 2049 phải hoàn thành thống nhất. Phương Tây và ngay cả các cơ quan tình báo từng phán đoán rằng Tập có kế hoạch vũ lực thống nhất Đài Loan vào năm 2027. Nhưng bài xã luận tuy nói thống nhất nhất định phải thực hiện, nhưng không có bất kỳ ám chỉ nào về thời gian.
Vậy vấn đề đặt ra là, những thay đổi chính sách xuất hiện sau Hội nghị Trung ương 4 này có phải là chủ ý của Tập Cận Bình không?
Tôi cho rằng không chắc. Cả thế giới đều biết, Tập Cận Bình là người cố chấp, tự phụ, lại rất coi trọng thể diện. Vừa mới cao giọng tuyên bố muốn kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, kết quả là sau khi ông Trump giơ cây gậy thuế quan ra, lập tức lại nhũn ra. Điều này dường như không giống với phong cách hành sự của ông ta. Thống nhất Đài Loan càng là giấc mộng lớn của ông ta, giọng điệu không thể nào đột ngột thay đổi rõ rệt như vậy.
Vậy nếu tất cả những điều này không phải do Tập Cận Bình quyết định, thì điều đó có nghĩa là ở Trung Nam Hải có hai “Trung ương Đảng”, một là “Trung ương Đảng với Tập Cận Bình làm hạt nhân”, và một cái khác là Trung ương Đảng không lộ diện nhưng thực sự nắm quyền quyết sách đằng sau Trung ương Đảng này. Nhà báo kỳ cựu Quách Quân tiết lộ, theo tin tức nội bộ, chính hạt nhân quyền lực trung ương mới hiện nay đã ra tay chặn đứng việc kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, nếu không thì đàm phán thương mại Trung-Mỹ căn bản không thể tiếp tục.
Nếu nói như vậy, tại Hội nghị Trung ương 4 vừa kết thúc, mặc dù bề ngoài Tập Cận Bình vẫn giữ được các chức vụ Tổng Bí thư, Chủ tịch Quân ủy và Chủ tịch nước, nhưng có thể đã mất đi quyền quyết sách, hoặc quyền quyết sách đã bị suy yếu nghiêm trọng. Người đưa ra quyết định trong các vấn đề trọng đại đã không còn là ông ta, mà là một người khác. Nhìn từ vô số dấu hiệu của cuộc đấu đá quyền lực ở Trung Nam Hải kể từ Hội nghị Trung ương 3 năm ngoái đến nay, điều này hoàn toàn có khả năng.
Theo NTDTV