Thời báo Tân Đường Nhân ngày 03/11/2025 đưa tin: Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mới đây đã thông báo, 9 tháng đầu năm nay, số quan chức cấp tỉnh và bộ bị lập án điều tra lên tới 90 người, vượt tổng số của cả năm ngoái, và hệ thống quân đội là trọng điểm (nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất). Các nhà bình luận chỉ ra rằng, sự hủ bại của ĐCSTQ đã ăn sâu vào tận xương tủy, không thuốc nào cứu chữa. Và “kỷ lục mới” về chống tham nhũng này cũng liên quan đến đấu đá quyền lực.

Theo thông báo ngày 29 tháng 10 của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia (ĐCSTQ), từ tháng 1 đến tháng 9 năm nay, các cơ quan kiểm tra, giám sát kỷ luật trên toàn quốc đã lập án điều tra tổng cộng 789.000 vụ việc liên quan đến quan chức đảng và chính quyền các cấp, trong đó có 90 người cấp tỉnh-bộ, 3.704 người cấp sở-cục, 31.000 người cấp huyện-phòng, và 106.000 người cấp hương-khoa (cấp xã/phường).

Ông Vương Hách (Wang He), nhà bình luận chuyên mục của The Epoch Times: “Thực ra năm ngoái, số quan chức bị ngã ngựa, đặc biệt là các cán bộ do trung ương quản lý, đã lập kỷ lục mới trong nhiều năm. Năm nay lại lập kỷ lục mới trên cơ sở năm ngoái, điều đó thực sự cho thấy rằng từ tháng 4 năm ngoái đến nay, cuộc đấu tranh chính trị nội bộ của ĐCSTQ đã đạt đến mức độ khốc liệt chưa từng có.”

Trang Caixin.com chỉ ra rằng, chỉ riêng quý 3 năm nay, số cán bộ cấp tỉnh-bộ bị lập án điều tra đã là 47 người, không chỉ vượt quá một nửa (con số của 3 quý), mà còn lập kỷ lục mới theo quý kể từ Đại hội 20 của ĐCSTQ vào tháng 10 năm 2022.

Từ tháng 1 đến tháng 9 năm ngoái, tổng số cán bộ cấp tỉnh-bộ bị lập án điều tra chỉ có 58 người; cả năm ngoái, số cán bộ cấp tỉnh-bộ trở lên bị lập án là 73 người.

Nhà bình luận Vương Hách chỉ ra rằng, trong quan trường ĐCSTQ ai cũng hủ bại, tại sao chỉ có một bộ phận bị ngã ngựa? Bởi vì đây chỉ là một biện pháp tấn công nhằm vào các quan chức “chọn sai phe” về mặt chính trị. Tình trạng “càng chống càng hủ bại” như hiện nay cũng phản ánh mức độ khốc liệt của “cuộc chiến giành ghế” nhân sự cho Đại hội 21 của ĐCSTQ. Những quan chức bị ngã ngựa này có thể đều có liên quan đến nhau.

Ông Vương Hách: “Tập Cận Bình đã làm ba nhiệm kỳ, liệu có muốn làm nhiệm kỳ thứ tư không? Nếu Tập Cận Bình đi xuống, ai sẽ lên? Tầng lớp lãnh đạo cao nhất của ĐCSTQ trong tương lai, Thường vụ Bộ Chính trị, sẽ là những ai? Vì vậy, hiện nay, khi ngày diễn ra Đại hội 21 đang đến gần, cuộc đấu tranh chính trị này có thể sẽ trở nên gay gắt.”

Theo thông báo, từ tháng 1 đến tháng 9 năm nay, các cơ quan kiểm tra, giám sát kỷ luật của ĐCSTQ trên toàn quốc đã nhận được tổng cộng 3,144 triệu lượt đơn thư tố cáo; xử lý 1,976 triệu manh mối vấn đề; sau khi lập án điều tra, có 677.000 người bị xử lý kỷ luật.

Cùng kỳ, các cơ quan kiểm tra, giám sát kỷ luật của ĐCSTQ còn vận dụng cái gọi là “bốn hình thái” để phê bình, giáo dục và xử lý 1,376 triệu lượt người.

Ông Vương Hách: “Càng chống tham nhũng càng hủ bại, nó đã sụp đổ trên toàn phạm vi, toàn phương diện, toàn thể rồi. Bạn xem, Tập Cận Bình lên nắm quyền từ năm 2012, chống tham nhũng đến hôm nay, đã đánh bao nhiêu ‘hổ’. Nhưng kết quả là những con hổ này cứ lớp trước ngã xuống, lớp sau tiến lên, có những chức vụ mà mấy đời (lãnh đạo) liên tiếp bị ngã ngựa. Tức là toàn bộ cơ thể ĐCSTQ này đã thối rữa hoàn toàn, nó đã sinh giòi rồi.”

Cùng lúc đó, hành động thanh trừng các tướng lĩnh quân đội của ĐCSTQ vẫn tiếp tục. Nhiều người thạo tin tiết lộ cho The Epoch Times rằng, khoảng 40% số thượng tướng tại ngũ đã bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Quân đội lập án điều tra.

Theo thống kê chưa đầy đủ, trong số các đại biểu quân đội tại Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Quốc hội) của ĐCSTQ khóa này, có 34 thượng tướng đã vắng mặt tại Hội nghị Trung ương 4, và hơn một nửa cũng không xuất hiện tại các cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong số này, 9 người đã ngã ngựa, 5 người bị khai trừ đảng, 2 người bị bãi miễn tư cách đại biểu. Những người này liên quan đến các bộ phận trọng yếu như Phó Chủ tịch Quân ủy, Lực lượng Tên lửa, Cảnh sát Vũ trang, và Chiến khu Miền Đông. Trong đó, kể từ “Đại hội 20” đến nay, đã có 14 thượng tướng do chính Tập Cận Bình trao quân hàm bị ngã ngựa, lập kỷ lục lịch sử mới.

Nói cách khác, tầng lớp cao cấp trong quân đội gần như đang trải qua một cuộc chấn động “mang tính sụp đổ”.

Nhà bình luận độc lập Thái Thận Khôn: “Theo tình hình tôi được biết, cuộc thanh trừng quân đội bắt đầu từ Hội nghị công tác chính trị toàn quân ở Diên An năm ngoái, và sẽ kết thúc vào tháng 6 năm sau, kéo dài tròn hai năm. Tôi cho rằng chủ yếu là vì Đại hội 21, nhân sự quân đội tại Đại hội 21 có thể sẽ bị xáo trộn hoàn toàn.”

Ông Vương Hách cho rằng, cuộc thanh trừng nội bộ quân đội thực ra cũng làm suy yếu tổng thể quân lực của ĐCSTQ.

Ông Vương Hách: “Cuộc đại thanh trừng nội bộ hiện nay, cuộc hỗn chiến giữa các phe phái, khiến cho một số tư thế đối ngoại của ĐCSTQ, bề ngoài trông rất cứng rắn, nhưng thực chất là ‘ngoài mạnh trong yếu’ (thùng rỗng kêu to).”

Ông Thái Thận Khôn chỉ ra rằng, việc chấn chỉnh quân đội có hai nguyên nhân. Một mặt, nạn hủ bại trong quân đội đã chồng chất khó chữa. Một lượng lớn quân phí bị thất thoát qua nhiều kênh khác nhau. Các vụ án mà Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Quân đội điều tra chủ yếu liên quan đến trang thiết bị công trình, mua sắm hậu cần và tài chính của Lực lượng Tên lửa.

Ông Thái Thận Khôn: “Hủ bại trong quân đội là một trạng thái bình thường, một lượng lớn quân phí thực ra đều đang ‘chạy không’ (không có hiệu quả thực tế), hoặc là đã bị rửa ra ngoài qua đủ mọi con đường. Tôi nghĩ nhiều hơn vẫn là vấn đề cái gọi là đường lối chính trị.”

Ông Thái Thận Khôn cho rằng, ngoài vấn đề hủ bại, vấn đề cốt lõi hơn nằm ở đường lối chính trị và sự cân bằng quyền lực. Việc chống hủ bại của ĐCSTQ chỉ là cái cớ để loại bỏ những người không trung thành về chính trị, sự trung thành mới là tiêu chuẩn quyết định số phận.

Các phương tiện truyền thông như Financial Times, Reuters cũng chỉ ra rằng, ĐCSTQ đang thúc đẩy tái cơ cấu hệ thống quân sự bằng các phương thức xem xét kỷ luật và chấn chỉnh quân đội, biến cuộc thanh trừng trong quân đội trở thành phương tiện chính để tái tập trung quyền lực chính trị.

Theo NTDTV