ĐCSTQ kiểm soát việc người dân lên mạng ngày càng nghiêm ngặt. Gần đây, một cư dân mạng đã đăng bài trên diễn đàn cho biết, một người bạn học đại học của mình vì “vượt tường lửa” nên đã bị đồn cảnh sát yêu cầu đến phối hợp điều tra, người bạn này chỉ vừa đăng nhập vào Microsoft Teams và nhận được một mã xác minh. Sự việc đã thu hút sự chú ý rộng rãi.
Theo ảnh chụp màn hình do chủ tài khoản X “Lý lão sư bất thị nhĩ lão sư” (Thầy Lý không phải là thầy của bạn) công bố, vào ngày 5 tháng 4, có cư dân mạng đã đăng bài trên diễn đàn Reddit rằng: “Bạn cùng lớp đại học vì vượt tường lửa nên đã bị đồn cảnh sát mời uống trà”. Tình huống cụ thể là: khi người này đăng nhập Teams thì nhận được một mã xác minh, ngày hôm sau đồn cảnh sát liền gọi điện thoại, hỏi cậu ấy có phải đã tải xuống “phần mềm lừa đảo Teams” hay không, và yêu cầu cậu đến đồn cảnh sát để phối hợp điều tra.
Sau khi sinh viên này đến đồn cảnh sát, cậu phát hiện hệ thống chống lừa đảo trên máy tính của cảnh sát hiển thị rằng cậu đã nhận được mã xác minh của “phần mềm lừa đảo nước ngoài”. Sau đó, cảnh sát đã chụp ảnh và ghi lại tất cả các ứng dụng (App) cùng số thẻ ngân hàng trong điện thoại di động của cậu, rồi gửi lên hệ thống nội bộ. Người bạn này lo lắng rằng lịch sử mua thẻ thành viên VPN sẽ bị tra ra, và từ nay về sau tất cả các giao dịch chuyển tiền cũng như lịch sử vượt tường lửa sẽ đều bị ghi lại.
Về vấn đề này, học giả họ Hác ở Vũ Hán nói với Đài Á Châu Tự Do: “Tình trạng hiện tại đã mở rộng từ việc truy cập mạng sang thông tin tài khoản và thiết bị cá nhân. Rất nhiều thao tác vốn dĩ chỉ ở cấp độ kỹ thuật, một khi bị đưa vào diện quản lý, sẽ bị coi là căn cứ để thực thi pháp luật. Cách làm này dần dần liên kết việc sử dụng mạng với danh tính cá nhân, một khi dữ liệu bị hệ thống ghi lại, việc điều tra người dùng sau này sẽ trở nên rất trực tiếp.”
Một nhân vật trong giới luật pháp Trung Quốc (không muốn tiết lộ danh tính vì lý do an toàn cá nhân) cũng nhận định: “Việc kiểm tra điện thoại di động của người khác và xóa phần mềm vượt tường lửa, bản thân nó chính là hành vi khám xét, mà việc khám xét thì cần phải có sự ủy quyền của Cục trưởng Cục Công an.”
Gần đây, tại nhiều khu vực ở Hồ Bắc liên tiếp xuất hiện các trường hợp cư dân mạng bị cảnh sát điều tra và xử lý do sử dụng VPN “vượt tường lửa” để duyệt các trang web nước ngoài, cách làm tương tự đang lặp đi lặp lại ở nhiều địa phương khác nhau. Nền tảng công khai thông tin thực thi pháp luật của Công an Hồ Bắc mới đây đã công bố thông tin cho thấy, vào ngày 28 tháng 1, một người đàn ông họ Thạch ở Hiếu Cảm đã sử dụng VPN để truy cập trang web nước ngoài. Đồn cảnh sát đã huy động hơn chục cảnh sát đến nơi ở của người này để điều tra, sau đó ra lệnh buộc anh ta ngừng kết nối mạng và xử phạt hành chính 500 nhân dân tệ.
Vào khoảng 17h ngày 8 tháng 3, một người đàn ông họ Hứa ở thành phố Ngạc Châu đã sử dụng điện thoại Honor (Vinh Diệu) tại nhà để “vượt tường lửa” xem các trang web nước ngoài, bao gồm việc sử dụng các nền tảng như X, TikTok, v.v. Thông báo cho biết, người đàn ông này đã vi phạm các quy định liên quan, và đã thừa nhận các hành vi này trong quá trình điều tra. Anh Hứa đã bị cảnh cáo, phạt 200 nhân dân tệ và bị buộc ngừng kết nối mạng.
Kỹ sư họ Lý, người nghiên cứu về công nghệ bảo mật mạng, đã nói với Đài Á Châu Tự Do: “Nhìn vào hai vụ án gần đây, có thể thấy cách làm này đang gia tăng, điều đó chứng tỏ vượt tường lửa không còn chỉ là vấn đề hạn chế về mặt kỹ thuật nữa.”
“Luật An ninh Mạng” mới sửa đổi của Trung Quốc đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, trong đó việc giám sát các hành vi truy cập xuyên biên giới đã được tăng cường rõ rệt, và các biện pháp liên quan đang dần được mở rộng sang cả phía doanh nghiệp.
Về vấn đề này, một số cư dân mạng nhắc nhở: “Những ai đang ở trong tường lửa cần phải dùng hai điện thoại ngay lập tức để cách ly vật lý. Tình hình đang rất khẩn cấp, mạng lưới các phần mềm ‘thang’ (VPN vượt tường lửa) dạo này rất không ổn định.” “Kẻ lừa đảo không phải là phần mềm, mà là con người, lừa đảo trên WeChat sao không nói WeChat là phần mềm lừa đảo đi?” “Tình hình bên trong tường lửa ngày càng trở nên tồi tệ!” “Xây tường lửa mới là vi phạm pháp luật, vượt tường lửa không vi phạm pháp luật! Hãy lật đổ bức tường lửa của ĐCSTQ, để người Trung Quốc được kết nối với toàn thế giới!”
Cư dân mạng “Erka” nhận định: “Trung Quốc đã trở thành một quốc gia có khả năng giám sát 100% công dân của mình. Người dân không thể tiếp cận bất kỳ thông tin tự do nào từ nước ngoài, thậm chí ngay cả người nước ngoài khi vào Trung Quốc cũng bị ép buộc phải kiểm tra điện thoại. Đây không còn đơn thuần là sự cực quyền nữa, mà là một thế lực tà ác đang làm thay đổi trật tự toàn cầu. Chỉ vượt tường lửa để dùng Teams mà cũng bị cảnh sát ‘mời uống trà’, hệ thống chống lừa đảo đã trở thành một công cụ giám sát toàn diện. Một ‘nước lớn’ như vậy đang kéo thế giới chìm vào bóng tối.”
Theo Vision Times