Theo phong tục truyền thống của Trung Quốc, trước thềm Tết Nguyên đán (Âm lịch), mọi người đều vội vã trở về nhà để đoàn tụ với người thân. Tuy nhiên, nhiều lao động nhập cư làm việc xa nhà lại không thể về quê ăn Tết vì không nhận được đồng lương xương máu của mình. Họ chỉ còn cách tập trung trước cổng các nhà máy hoặc công ty trong gió lạnh để đòi lại số tiền mồ hôi công sức.

Mới đây, một số cư dân mạng Trung Quốc đã đăng tải nhiều đoạn video lên nền tảng mạng xã hội X, phản ánh tình cảnh bi thảm của các nhóm công nhân tại nhiều nơi ở Trung Quốc đại lục đang tập trung đòi lương. Một đoạn video cho thấy vào ngày 14/02, tại một địa điểm ở Sơn Đông, một nhóm công nhân đã tụ tập trước một công ty để đòi nợ lương, có người đã bật khóc nức nở vì tuyệt vọng ngay tại hiện trường.

Trong đoạn phim, một người phụ nữ vừa khóc vừa gọi điện thoại cho con gái: “Năm nay mẹ không nhận được lương, Tết này không thể về nhà với các con được, lòng mẹ đau xót lắm.”

Lúc này, một người được cho là quản lý cấp cao của công ty không những không an ủi người phụ nữ đang khóc mà còn xua đuổi bà, miệng quát tháo: “Đi chỗ khác mà đứng, đừng có khóc ở đây, ra chỗ kia mà khóc.”

Một đoạn video khác cho thấy vào ngày 08/02, một số công nhân thuộc dự án cải tạo khu ổ chuột Hoa Phú Bắc ở Thâm Quyến, Quảng Đông đã tập trung bên ngoài công trường để phản đối đơn vị thi công và yêu cầu trả lương.

Ngoài ra, theo báo cáo từ “Bản tin Lao động” (một phương tiện truyền thông tiếng Hoa độc lập ở hải ngoại), các công nhân tại Công ty Silicon Hợp Thịnh (Hesheng Silicon) ở Thiện Thiện, Turpan, Tân Cương đã đình công từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 2 năm nay để bảo vệ quyền lợi do bị nợ lương kéo dài.

Bài báo tiết lộ rằng Công ty Silicon Hợp Thịnh tại huyện Thiện Thiện có 4 cơ sở sản xuất với tổng số hơn 11.000 nhân viên. Do tình trạng nợ lương kéo dài, có người bị nợ tới nửa năm với số tiền tích lũy hơn 60.000 Nhân dân tệ. Các công nhân đã khiếu nại lên nhiều cơ quan chính phủ. Phía chính quyền từng hứa sẽ sử dụng quỹ khẩn cấp dành cho lao động nhập cư để trả trước một phần lương, nhưng đến nay vấn đề vẫn chưa được giải quyết triệt để, dẫn đến cuộc đình công tập thể.

Nhiều vụ kháng tranh đòi lương của công nhân cũng bùng nổ trên Internet gần đây, bao gồm: Công nhân ở Triều Châu, Quảng Đông tập trung biểu tình trước trụ sở chính quyền thành phố; công nhân nhà máy luyện gang thuộc Công ty Gang thép Mân Quang ở huyện An Khê, Tuyên Châu, Phúc Kiến bao vây khu vực nhà máy; và một nhóm công nhân tại công trường xây dựng ở huyện Hồng Đồng, Lâm Phần, Sơn Tây bao vây cổng công ty xây dựng để đòi lương…

Trước đó, 42 lao động nhập cư đã đòi lương suốt 3 năm nhưng vô vọng, đã tập trung trước cổng Tòa án Hải Điến, Bắc Kinh vào ngày 22/01 để yêu cầu tòa án có biện pháp pháp lý đối với công ty nợ lương. Tuy nhiên, cho đến nay họ vẫn chưa lấy lại được số tiền bị nợ.

Theo “Báo cáo tình hình Trung Quốc” do Ủy ban Lục địa Đài Loan công bố ngày 15/02, các vụ kháng tranh xã hội tại Trung Quốc đã tăng lên đáng kể trong nửa cuối năm 2025. Nguyên nhân chính là do tăng trưởng kinh tế trong nước chậm lại, tình trạng thất nghiệp ở thanh niên ngày càng nghiêm trọng và khó khăn tài chính của các chính quyền địa phương.

Theo Apollo News