Khởi công dự án nghiên cứu cuộn kháng 500 kV, hướng tới giảm nhập khẩu thiết bị điện

Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh (EEMC) ngày 28/9 khởi công dự án nghiên cứu, thiết kế và chế tạo cuộn kháng bù ngang 500 kV tại Hà Nội. Mục tiêu là tạo năng lực sản xuất trong nước đối với thiết bị hiện còn phải nhập khẩu hoàn toàn.
Theo thông tin từ Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số, dự án mang mã số 76/2025/TN, có kinh phí 82,493 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 22,246 tỷ đồng. Sản phẩm dự kiến là một cuộn kháng điện áp 500 kV, công suất 120 MVAr, đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60076.
EEMC chủ trì dự án, phối hợp với Trường Điện – Điện tử thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội. Đây là bước nghiên cứu và chế tạo sản phẩm, chưa phải thông báo thiết bị mới đã hoàn thành hoặc đưa vào vận hành thương mại.
Thiết bị phục vụ ổn định lưới truyền tải
VietNamNet giải thích cuộn kháng bù ngang có nhiệm vụ hấp thụ công suất phản kháng dư phát sinh trên đường dây, nhất là khi tuyến truyền tải siêu cao áp mang tải thấp. Thiết bị giúp hạn chế tình trạng quá điện áp và hỗ trợ vận hành hệ thống ổn định.
Theo báo này, Quy hoạch điện VIII điều chỉnh dự kiến trong giai đoạn 2025–2030 xây dựng mới 12.944 km đường dây và 102.900 MVA trạm biến áp 500 kV. Quá trình mở rộng hạ tầng làm tăng nhu cầu kiểm soát điện áp và bù công suất phản kháng.
Mục tiêu công nghệ của dự án bao gồm thiết kế mạch từ, chế tạo, kiểm soát tổn hao, rung động, cách điện và thử nghiệm. Việc có nguồn cung trong nước được kỳ vọng giúp chủ động thiết bị thay thế và giảm chi phí nhập khẩu; hiệu quả cụ thể còn phụ thuộc kết quả nghiên cứu, thử nghiệm và thương mại hóa.
Phân công nghiên cứu và chế tạo
Trường Điện – Điện tử xác nhận PGS.TS. Đặng Quốc Vương đảm nhiệm vai trò chủ nhiệm đề tài. Nhóm của trường phụ trách các thế mạnh nghiên cứu về tính toán, mô phỏng, thiết kế và tối ưu thiết bị điện siêu cao áp.
Sự phối hợp với EEMC hướng tới làm chủ các khâu từ thiết kế, thử nghiệm đến chế tạo cuộn kháng 120 MVAr, 500 kV. Theo nhà trường, dự án gắn nghiên cứu với yêu cầu thực tế của ngành điện, được triển khai trong năm kỷ niệm 70 năm Đại học Bách khoa Hà Nội và 5 năm thành lập Trường Điện – Điện tử.
Ảnh minh hoạ thiết bị tại một trạm điện, không phải ảnh sản phẩm của dự án.
Nguồn: VietNamNet; Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số; Trường Điện – Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội.
