Thời báo Tân Đường Nhân NTD đưa tin ngày 26/10/2025: Thời gian gần đây, cuộc đấu đá nội bộ trong quân đội Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) diễn ra khốc liệt chưa từng có. Bà Thái Hà, cựu giáo sư Trường Đảng xuất thân từ “Thế hệ đỏ thứ hai”, đã tiết lộ rằng trước khi “ngã ngựa”, cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Hà Vệ Đông và Chủ nhiệm Bộ Công tác Chính trị Miêu Hoa đã bí mật thành lập “lực lượng vũ trang riêng” cho Tập Cận Bình tại Lang Phường, tỉnh Hà Bắc.

Ngày 25 tháng 10, bà Thái Hà, cựu giáo sư Trường Đảng Trung ương ĐCSTQ, đã tiết lộ trong chương trình tự truyền thông “Phương Phi Thời Gian” (芳菲時間) rằng, Miêu Hoa và Hà Vệ Đông đã bí mật thành lập một lực lượng vũ trang tại khu vực Lang Phường, hoàn toàn độc lập khỏi bất kỳ chiến khu, quân khu hay hệ thống quân đội chính quy nào hiện có. Lực lượng này trên danh nghĩa thuộc cấp phó sư đoàn, nhưng trang thiết bị và phân bổ nguồn lực lại đạt tiêu chuẩn cấp phó quân đoàn, hình thành một mô hình điển hình “cấp thấp nhưng trang bị cao”.

Hơn nữa, chuỗi chỉ huy của lực lượng này cực kỳ đặc biệt, chỉ trực tiếp nghe lệnh của hai người Miêu Hoa và Hà Vệ Đông, không chấp nhận sự điều động hay can thiệp của bất kỳ cơ quan quân sự nào khác.

Bà Thái Hà nhấn mạnh rằng bà đã sớm biết được thông tin này qua nhiều kênh khác nhau trong nội bộ hệ thống, nhưng vì cân nhắc thận trọng nên chưa bao giờ tiết lộ ra bên ngoài.

Theo phân tích của bà, mục đích thành lập lực lượng này là điều hiển nhiên, đó là lực lượng vũ trang riêng do Miêu Hoa và Hà Vệ Đông “đo ni đóng giày” riêng cho Tập Cận Bình, có thể coi là “quân đội riêng” của ông Tập. Địa điểm đồn trú được chọn ở Lang Phường, vì nơi đây rất gần Bắc Kinh, thuận tiện cho việc điều động nhanh chóng vào thời khắc then chốt, sẵn sàng cung cấp sự bảo vệ và hỗ trợ sát sườn cho Tập Cận Bình.

Dư luận trên mạng có nhiều ý kiến khác nhau về tính xác thực của tiết lộ này. Có người không mấy tin, cho rằng Lang Phường ở ngay sát nách Bắc Kinh, không thể nào đột nhiên xuất hiện một lực lượng biên chế hàng nghìn người mà không bị phát giác. Nhưng cũng có người cho rằng thông tin này có độ tin cậy nhất định.

Kênh tự truyền thông “Lão Nông Vấn Đạo” phân tích rằng, việc Hà Vệ Đông và Miêu Hoa lợi dụng vỏ bọc thành lập quân chủng mới “Lực lượng Hỗ trợ Thông tin” để xây dựng một lực lượng bí mật là có tính khả thi. Hơn nữa, “Lực lượng Hỗ trợ Thông tin” có liên hệ với Quân ủy và Bộ Tổng tham mưu, trong khi cơ quan tình báo quân đội lại do Bộ Công tác Chính trị mà Miêu Hoa phụ trách quản lý, việc lợi dụng tính đặc thù của hệ thống tình báo sẽ dễ dàng hơn trong việc qua mặt các cơ quan chính quy để thiết lập chuỗi chỉ huy bí mật.

Tiết lộ của bà Thái Hà cũng dẫn đến hai luồng diễn giải. Có người phân tích, nếu thông tin này là thật, có thể giải thích rằng Hà Vệ Đông và Miêu Hoa vì nắm giữ đặc quyền nên đã tạo phản chống lại Tập Cận Bình, và bị ông Tập hạ bệ. Cũng có người cho rằng, có thể sau khi Tập Cận Bình mất quân quyền, Hà Vệ Đông và Miêu Hoa đã nhận lệnh xây dựng “quân đội riêng”, cố gắng lật ngược tình thế cho ông Tập, nhưng kết quả đã bị phe chống Tập trong quân đội bắt giữ.

Miêu Hoa bị quân đội thông báo “ngã ngựa” vào tháng 11 năm ngoái. Không lâu sau đó, Hà Vệ Đông biến mất khỏi tầm mắt công chúng, đến nay sống chết không rõ. Trên mạng từng lan truyền tin ông ta đã chết. Trước thềm Hội nghị Trung ương 4 của ĐCSTQ năm nay, quân đội mới tuyên bố 9 thượng tướng “ngã ngựa”, bao gồm cả Hà Vệ Đông. Nhưng trang web chính thức của Bộ Quốc phòng ĐCSTQ sau đó đã lặng lẽ gỡ bỏ thông tin liên quan.

Cả 9 vị thượng tướng này đều do chính Tập Cận Bình phong hàm sau khi ông ta lên nắm quyền. Trong đó, Hà Vệ Đông và Miêu Hoa đều được cho là “hệ phái ruột Quân đoàn 31” của Tập Cận Bình.

Việc giới chức ĐCSTQ xử lý một cách kín đáo việc Hà Vệ Đông và những người khác “ngã ngựa” cũng làm dấy lên nhiều cách diễn giải khác nhau. Có người cho rằng đây có thể là để che giấu bê bối cho Tập Cận Bình, đồng thời cũng để tránh làm quân tâm bất ổn. Cũng có người diễn giải rằng, có thể thế lực chống Tập đang nắm thực quyền không muốn để bên ngoài thấy được sự hỗn loạn của chính trường ĐCSTQ, cố gắng tiếp tục duy trì ảo ảnh “ổn định và đoàn kết trong nội bộ Đảng”.

Theo NTDTV