Tọa đàm Quân chính Thủ đô năm 2026 được tổ chức vào ngày 5 tháng 2 với sự tham dự của 7 Trung tướng quân đội ĐCSTQ, hoàn toàn không có sự hiện diện của cấp Thượng tướng. Đáng chú ý, các Thượng tướng Miêu Hoa và Hà Hoành Quân — những người lần lượt tham dự hội nghị quân chính năm 2024 và 2025 — đều đã ngã ngựa; đồng thời danh sách các Trung tướng tham dự hội nghị này hầu như thay đổi qua từng năm. Trong ba năm gần đây, nội đấu trong quân đội ĐCSTQ liên tục leo thang, các tướng lĩnh cao cấp liên tiếp bị cách chức hoặc “mất tích”.
7 Trung tướng tham dự Tọa đàm Quân chính Thủ đô 2026, vắng bóng Thượng tướng
Theo tờ Nhật báo Bắc Kinh, ngày 5 tháng 2 năm 2026, tọa đàm Quân chính Thủ đô thường niên đã diễn ra. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Bắc Kinh Doãn Lực và Bộ trưởng Bộ Cựu chiến binh Bùi Kim Giai đã phát biểu, Thị trưởng Ân Dũng cũng có mặt. Báo cáo đề cập đến “đại diện lãnh đạo các bộ phận thuộc cơ quan Quân ủy và các đơn vị đóng tại Bắc Kinh” phát biểu tại tọa đàm, nhưng không nêu tên cụ thể các tướng lĩnh.
Hình ảnh hiện trường do kênh Quốc phòng Quân sự của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đăng tải cho thấy, có tổng cộng 7 tướng lĩnh mang quân hàm Trung tướng và 13 tướng lĩnh mang quân hàm Thiếu tướng tham dự, không có Thượng tướng nào xuất hiện.
7 vị Trung tướng bao gồm: Trần Đức Dân, Lương Bình, Trịnh Yến Ba, Kỷ Đa, Đổng Văn Huy, Hồ Du Hải, Đinh Hưng Nông.
Dựa trên lý lịch công khai và thông tin mạng:
- Trần Đức Dân: Hiện là Phó Chủ nhiệm Bộ Công tác Chính trị Quân ủy.
- Lương Bình: Phó Chính ủy Chiến khu Trung ương.
- Kỷ Đa: Phó Chính ủy Không quân.
- Hồ Du Hải: Phó Chính ủy Hải quân kiêm Chủ nhiệm Bộ Công tác Chính trị.
- Đinh Hưng Nông: Phó Chính ủy Quân chủng Tên lửa. Năm vị Trung tướng này đều là phó chức phụ trách công tác chính trị tại Quân ủy, chiến khu và các quân chủng.
Trịnh Yến Ba vào tháng 3 năm 2024 giữ chức Phó Chính ủy Chiến khu Tây bộ kiêm Chính ủy Lục quân chiến khu này và được thăng hàm Trung tướng. Do quân vụ Bắc Kinh thuộc thẩm quyền của Chiến khu Trung ương, Trịnh Yến Ba khó có thể tham dự với tư cách Chính ủy Chiến khu Tây bộ. So sánh với các chức danh trên, rất có khả năng ông đã chuyển sang giữ chức Phó Chính ủy Lục quân.
Đổng Văn Huy từng công tác tại Bộ Chính trị thuộc Tổng bộ Vũ cảnh, hiện nhiều khả năng tham dự với tư cách Phó Chính ủy Bộ đội Cảnh sát Vũ trang (Vũ cảnh).
Thượng tướng Hà Hoành Quân và 4 Trung tướng tham dự tọa đàm năm 2025
So với hội nghị năm 2025, danh sách tướng lĩnh năm 2026 có biến động lớn và thiếu vắng cấp Thượng tướng.
Tại tọa đàm ngày 22 tháng 1 năm 2025, Thượng tướng Hà Hoành Quân — khi đó là Phó Chủ nhiệm thường trực Bộ Công tác Chính trị Quân ủy — đã tham dự và ngồi bên trái Bí thư Doãn Lực trên khán đài cùng các quan chức cấp tỉnh, bộ của Bắc Kinh. Tuy nhiên, các báo cáo của truyền thông nhà nước và báo quân đội khi đó đều không nhắc tên ông.
Hà Hoành Quân đã chính thức bị thông báo ngã ngựa vào ngày 17 tháng 10 năm 2025, bị khai trừ đảng tịch và quân tịch.
Hình ảnh hiện trường năm 2025 cũng cho thấy 4 Trung tướng tham dự gồm: Chu Quốc Tiêu (Phó Chính ủy Vũ cảnh), Kỷ Đa (Phó Chính ủy Không quân), Đinh Hưng Nông (Phó Chính ủy Quân chủng Tên lửa) và Chu Tuấn Cường (Chủ nhiệm Bộ Công tác Chính trị Lục quân).
Trong số đó, Kỷ Đa và Đinh Hưng Nông tiếp tục tham dự năm 2026. Chu Quốc Tiêu (sinh năm 1963, hiện 63 tuổi) và Chu Tuấn Cường (không rõ tuổi) đều vắng mặt năm 2026, hiện chưa rõ tung tích của hai người này.
Thượng tướng Miêu Hoa và 7 Trung tướng tham dự tọa đàm năm 2024
Tại tọa đàm ngày 2 tháng 2 năm 2024, Thượng tướng Miêu Hoa — khi đó là Ủy viên Quân ủy, Chủ nhiệm Bộ Công tác Chính trị Quân ủy — đã tham dự cùng 7 Trung tướng và 13 Thiếu tướng.
7 Trung tướng khi đó bao gồm: Lãnh Thiếu Kiệt (Chiến khu Trung ương), Lưu Bản Thành (Hải quân), Trương Phượng Trung (Quân chủng Tên lửa), Cao Vĩ (Lục quân), Kỷ Đa (Không quân), Dương Tiếu Tường (Lực lượng Chi viện Chiến lược) và Chu Văn Tường (Vũ cảnh).
Ngoại trừ Kỷ Đa tham dự liên tiếp từ năm 2024 đến 2026, 6 Trung tướng còn lại đều vắng mặt trong hai năm gần nhất. Trong đó, Trương Phượng Trung đã được xác nhận ngã ngựa trong thông cáo Hội nghị Trung ương 4 vào ngày 23 tháng 10 năm 2025. Ngoài ra, Lãnh Thiếu Kiệt và Dương Tiếu Tường (đều là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khóa 20) cũng vắng mặt tại Hội nghị toàn thể lần thứ 5 của cơ quan này vào tháng 1 năm 2026.
Trung tướng Đinh Hưng Nông tham dự liên tiếp nhưng không được thăng cấp
Trung tướng Đinh Hưng Nông, Phó Chính ủy Quân chủng Tên lửa, dù tham dự tọa đàm hai năm liên tiếp nhưng vận đen vẫn đeo bám. Ông xếp thứ hai trong danh sách Ủy viên dự khuyết Trung ương khóa 20, nhưng đã bị “bỏ qua” trong đợt bầu bổ sung Ủy viên Trung ương tại Hội nghị Trung ương 3 (tháng 7/2024) và Hội nghị Trung ương 4 (năm 2025). Ông cũng vắng mặt tại cả hai hội nghị quan trọng này.
Nội đấu quân đội leo thang, lãnh đạo cấp cao ngã ngựa hàng loạt
Kể từ khi lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình phá lệ tái đắc cử nhiệm kỳ thứ ba vào tháng 10 năm 2022, các vụ án chấn động tại Quân chủng Tên lửa và Bộ Tổng trang bị đã bùng phát từ tháng 7 năm 2023. Trong vòng một năm, hai đời Bộ trưởng Quốc phòng là Lý Thượng Phúc và Ngụy Phượng Hòa lần lượt ngã ngựa, cùng ba đời tư lệnh Quân chủng Tên lửa bị điều tra.
Mục tiêu thanh trừng được cho là hướng về Trương Hựu Hiệp — Phó Chủ tịch Quân ủy, cấp trên cũ của Lý Thượng Phúc. Tuy nhiên, tình thế đảo ngược từ giữa năm 2024 đến cuối năm 2025 trong bối cảnh tin đồn về sức khỏe của ông Tập và các biến động chính trị. Sau đó, các thân tín của ông Tập như Hà Vệ Đông, Miêu Hoa và Hà Hoành Quân liên tiếp bị hạ bệ.
Ba tháng sau Hội nghị Trung ương 4, cục diện lại biến động mạnh. Phó Chủ tịch Quân ủy Trương Hựu Hiệp và Ủy viên Quân ủy Lưu Chấn Lập vắng mặt tại lớp nghiên cứu cấp tỉnh bộ vào ngày 20 tháng 1 năm 2026, và chính thức bị thông báo ngã ngựa vào ngày 24 tháng 1.
Tính từ sau Đại hội 20 đến nay, số lượng Thượng tướng đương nhiệm bị điều tra công khai đã lên tới 15 người; ngoài ra còn có 20 Thượng tướng khác trong trạng thái “mất tích”. Hiện tại, chỉ còn 4 Thượng tướng đang tại chức bình thường: Trương Thăng Dân, Đổng Quân, Dương Chí Bân và Hàn Thắng Diên. Quân ủy Trung ương ĐCSTQ hiện chỉ còn duy nhất một Thượng tướng, trống 5 vị trí chủ chốt, đẩy quân đội vào tình trạng “chân không lãnh đạo”.
Việc hội nghị quân chính năm 2026 vắng bóng Thượng tướng và danh sách Trung tướng thay đổi liên tục phản ánh cuộc thanh trừng đã lan rộng khắp các chiến khu và quân chủng, gây ra sự biến động nhân sự cực kỳ bất ổn.
( Tác giả: Đông Phương Hao đăng ngày 07/02/2026 trên Epochtime.com)