Thứ Tư, 07.10.2026Tiếng Việt / Hoa Kỳ
Giới thiệu
DKN.TVĐại Kỷ Nguyên — Mang đến giá trị cuộc sống
Thế giới

Vụ hành hung Akio Yaita: công tố viên Đài Loan đề nghị năm năm tù

Công tố viên Đài Trung truy tố một nghi phạm trong vụ hành hung ông Akio Yaita và đề nghị mức án năm năm tù; bốn người bị cho là đồng phạm đã trốn ra nước ngoài bị truy nã.

Tuệ Minh ·
Vụ hành hung Akio Yaita: công tố viên Đài Loan đề nghị năm năm tù
Ảnh minh hoạ

Công tố viên Đài Trung truy tố một nghi phạm trong vụ hành hung ông Akio Yaita và đề nghị mức án năm năm tù; bốn người bị cho là đồng phạm đã trốn ra nước ngoài bị truy nã.

Dịch đầy đủ nội dung chính từ SecretChina, bài tổng hợp của phóng viên Lập Minh, đăng ngày 7/10.

Ông Akio Yaita, giám đốc điều hành một tổ chức nghiên cứu chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, bị người khác bám theo rồi đấm sau khi tham gia một hoạt động tại Đài Trung ngày 6/7 năm nay. Viện Công tố Đài Trung truy tố Liêu Cảng Phát, thành viên băng Hòa Thắng Hòa ở Hồng Kông bị cáo buộc liên quan vụ việc, đề nghị mức án cụ thể năm năm tù. Cơ quan này đồng thời truy nã bốn người bị cho là đồng phạm đã trốn ra nước ngoài, tiếp tục điều tra người chỉ đạo phía sau và khả năng có người phối hợp tại Đài Loan.

Ông Yaita cho rằng kết quả điều tra cho thấy đây không phải việc “nhận nhầm người” hay một vụ an ninh thông thường, mà là hành động bạo lực xuyên biên giới có tổ chức, kế hoạch và thù lao. Theo ông, một mục đích của vụ việc là tạo hiệu ứng khiến người khác sợ hãi, dùng một trường hợp để răn đe nhiều người. Ông khẳng định sẽ không im lặng vì bị tấn công, vẫn tiếp tục lên tiếng cho Đài Loan và tự do.

Trước phiên họp của Viện Lập pháp ngày 6/10, Chủ nhiệm Hội đồng các vấn đề đại lục Khâu Thùy Chính nói sẽ tích cực sửa đổi, bổ sung Luật Chống thâm nhập và các luật khác để củng cố pháp chế; đồng thời xây dựng hướng dẫn cho toàn dân về cách tìm sự trợ giúp khi gặp hành vi đàn áp xuyên biên giới của ĐCSTQ.

Một người bị truy tố, bốn người bị truy nã

Khi điều tra vụ ông Yaita bị hành hung, công tố viên Đài Trung xác định Liêu Cảng Phát bị nghi liên quan và truy tố theo các tội danh về tội phạm có tổ chức cùng những cáo buộc khác. Họ đề nghị năm năm tù; bốn người bị cho là đồng phạm đã xuất cảnh và bị truy nã. Việc tìm người chủ mưu và người phối hợp trong nước vẫn tiếp diễn.

Qua nhóm truyền thông của tổ chức nghiên cứu, ông Yaita ra tuyên bố cảm ơn công tố viên và cảnh sát đã nhanh chóng làm rõ vụ án. Ông nói kết quả điều tra khác với những giải thích lan truyền ban đầu: cuộc tấn công không đơn thuần là xung đột cá nhân mà có các đặc điểm về tổ chức, kế hoạch và thù lao.

Theo ông, điều đáng quan tâm hơn là bạo lực có thể không chỉ nhằm vào một nạn nhân, mà còn gửi lời cảnh báo tới những người khác chỉ trích Trung Quốc, qua đó tạo tâm lý sợ hãi.

Ông Yaita: sức ép xuyên biên giới chuyển từ đe dọa sang bạo lực

Ông Yaita nói những vụ gây sức ép tương tự đã xuất hiện tại nhiều nước dân chủ trong những năm gần đây. Phương thức dần chuyển từ đe dọa trên mạng sang phá hoại tài sản, thuê người hành hung; đối tượng cũng mở rộng từ cá nhân sang gia đình và nơi làm việc.

Ông nêu các ví dụ: tại Mỹ có vụ bị cáo buộc theo dõi người thân của Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức cho chính quyền Trung Quốc; tại Hàn Quốc có người Trung Quốc xông vào phá hoại một nhà hàng Trung Hoa mang tên “Tập Cận Bình”; tại Đài Loan, một địa điểm biểu diễn hài từng bị ném vật chứa sơn trắng và phân sau khi nghệ sĩ công khai chế giễu ông Tập.

Ông Yaita cho rằng những vụ việc ấy cho thấy đàn áp xuyên biên giới là vấn đề xã hội dân chủ cần nhìn thẳng. Mục đích cuối cùng không chỉ là gây tổn thương một lần cho một người, mà còn dùng nỗi sợ khiến nhiều người tự kiểm duyệt.

Khi người ta bắt đầu lo gia đình bị theo dõi, công ty hay cửa hàng bị quấy rối, hoặc có người chờ hành hung lúc ra ngoài, ông nói, nỗi sợ dần ảnh hưởng tới lựa chọn phát biểu. Nếu người dân không dám lên tiếng vì sợ trả đũa, hiệu ứng mà hành vi đàn áp muốn tạo ra đã xuất hiện.

Hội đồng các vấn đề đại lục lên án đàn áp xuyên biên giới

Hội đồng các vấn đề đại lục ngày 6/10 đánh giá cao việc tích cực điều tra của công tố viên và cảnh sát Đài Trung, đồng thời lên án mạnh mẽ hành vi đàn áp xuyên biên giới có liên quan đến thế lực bên ngoài.

Cơ quan này nói nghi phạm họ Liêu nhận tài trợ từ bên ngoài; vụ việc không chỉ liên quan hành vi gây thương tích cho một người mà còn dùng bạo lực hạn chế lời nói, xâm hại thể chế dân chủ và trật tự xã hội Đài Loan. Chính quyền sẽ tiếp tục truy tìm người chỉ đạo và người phối hợp trong nước để bảo vệ an toàn của người dân.

Hội đồng kêu gọi xã hội nhìn nhận nguy cơ đàn áp xuyên quốc gia, xuyên biên giới đối với dân chủ và nhân quyền. Cơ quan này nhắc rằng không ai nên nhận chỉ thị hoặc lợi ích từ thế lực bên ngoài để tham gia hay hỗ trợ những hành vi đó; người liên quan hành vi bất hợp pháp sẽ bị truy cứu theo luật.

Theo CNA được bài nguồn dẫn lại, ông Khâu Thùy Chính nói trước phiên họp Viện Lập pháp ngày 6/10 rằng chính quyền sẽ củng cố pháp chế qua việc sửa đổi Luật Chống thâm nhập và các luật khác, đồng thời xây dựng hướng dẫn để người dân biết cách tìm hỗ trợ khi gặp đàn áp xuyên biên giới.

“Đây không chỉ là chuyện của riêng tôi”

Ông Yaita nói cú đấm tuy đánh vào mặt ông nhưng điều mà người tấn công muốn đánh mất là lòng can đảm lên tiếng của xã hội. Vì vậy, theo ông, vụ việc không thể chỉ được xem như một vụ an ninh thông thường.

Ông cho rằng Đài Loan, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước dân chủ khác cần hợp tác để xây dựng tuyến phòng vệ chung, ngăn chính quyền độc đoán đưa bạo lực và nỗi sợ vào xã hội dân chủ.

Ông khẳng định sẽ không chọn im lặng vì cú đấm này mà tiếp tục làm điều mình cho là đúng, lên tiếng cho Đài Loan và tự do, đồng thời thúc đẩy trao đổi, hợp tác giữa Đài Loan với các nước dân chủ khác. Nếu bạo lực nhằm khiến người ta ngậm miệng, theo ông, lời đáp tốt nhất là tiếp tục nói điều muốn nói và làm điều mình tin là đúng.

DKN.TV

Tìm kiếm trên DKN