Bộ Quốc phòng Ukraina đang khẩn trương làm việc để mua hơn 10.000 phương tiện mặt đất không người lái từ các công ty chế tạo robot trong nước, nhằm đáp ứng các nhu cầu quân sự trọng yếu.

Với việc Nga có thế mạnh vào pháo binh tầm xa, Ukraina đặt mục tiêu nhanh chóng trang bị hàng nghìn robot để đảm nhận các nhiệm vụ tiếp tế nguy hiểm trên tiền tuyến, và cung cấp hỏa lực từ xa chống lại lực lượng Nga.

Những hệ thống không người lái này được xem là rất cần thiết để giảm thương vong cho quân đội.

Trong khi các máy bay không người lái như Bayraktar do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất đã chứng tỏ được giá trị của mình thì việc triển khai số lượng lớn robot mặt đất vẫn là một thách thức.

Một cuộc họp cấp cao hồi tháng 7 tại Kyiv đã quy tụ hơn 30 công ty chế tạo robot và các quan chức quốc phòng hàng đầu để khởi động các nỗ lực mua sắm.

Những người tham gia đã xem xét khả năng của nhiều thiết kế robot hiện có và thảo luận cách đẩy nhanh các thủ tục thử nghiệm và mua sắm. 

Bộ Quốc phòng đã nhấn mạnh tính cấp thiết của việc đưa robot vào chiến trường. Họ xúc tiến nhanh hơn nữa sự hợp tác giữa các nhà sản xuất và người dùng cuối trong quân đội sẽ giúp nhanh chóng kết hợp các nền tảng với nhu cầu hoạt động.

Các quan chức quốc phòng nhận định, việc tìm ra giải pháp robot phù hợp sẽ cứu sống binh sĩ và giúp Ukraine thắng thế trước sự xâm lược của Nga. Và nhu cầu ước tính hiện tại là hơn 10.000 robot.

Và để đạt được điều này, các tập đoàn công nghiệp phải khẩn trương tăng cường sản xuất thông và hợp tác chặt chẽ với quân đội Ukraina.