Hàng trăm lính Thủy quân lục chiến đã được khai triển đến Yuma, tiểu bang Arizona, nhằm hỗ trợ các nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump trong việc tăng cường an ninh dọc biên giới với Mexico.

Đợt khai triển này diễn ra sau thông báo hồi tháng 7 của Bộ Nội vụ về việc chuyển giao quyền quản lý khoảng 285 mẫu Anh đất công tại quận Yuma, nằm dọc biên giới, cho Hải quân trong thời hạn ba năm. Khu đất này đã được chỉ định là Khu vực Phòng thủ Quốc gia để hỗ trợ các hoạt động an ninh biên giới.

Khu vực này nằm liền kề với Khu bảo tồn Roosevelt dọc theo Trường bắn Barry M. Goldwater và Khu bảo tồn Động vật Hoang dã Cabeza Prieta. Theo Cục Hải quan và Biên phòng, quy định mới cho phép các quân nhân tạm thời giữ những người xâm nhập trái phép vào khu vực cấm. Những người bị giữ lại sau đó sẽ được bàn giao cho các nhân viên Tuần tra Biên giới để đối mặt với các cáo buộc hình sự vì vi phạm quy định về tài sản quốc phòng và xâm nhập tài sản quân sự, cũng như các cáo buộc liên quan đến nhập cảnh bất hợp pháp. Sau đó, họ sẽ phải đối mặt với các thủ tục trục xuất.

Tờ Marine Times đưa tin hôm thứ Ba rằng khoảng 450 lính Thủy quân lục chiến từ Trại Pendleton ở Nam California đã sẵn sàng lên đường. Trong khi đó, tờ The San Diego Union-Tribune đưa tin vào ngày 19 tháng 12 rằng khoảng 500 lính Thủy quân lục chiến sẽ được gửi đi.

Một người phát ngôn của Lực lượng Đặc nhiệm Hỗn hợp-Biên giới phía Nam, đơn vị giám sát gần 2.000 dặm biên giới từ San Diego đến McAllen, Texas, cho biết các quân nhân sẽ chủ yếu làm việc trong các dự án liên quan đến xây dựng. Những nỗ lực này bao gồm gia cố rào cản, đặt biển báo và cải thiện đường xá. Tiểu đoàn dự kiến sẽ được khai triển trong khoảng sáu tháng và làm việc dọc theo chiều dài của biên giới phía Nam.

Theo tờ Union-Tribune, Thủy quân lục chiến không được ủy quyền thực hiện các hoạt động thực thi pháp luật dân sự như khám xét, tịch thu hoặc bắt giữ chính thức. Hầu hết nhân sự được khai triển thuộc Tiểu đoàn Công binh Chiến đấu số 1, Sư đoàn Thủy quân lục chiến số 1, đóng tại Trại Pendleton.

Việc khai triển Thủy quân lục chiến để hỗ trợ an ninh biên giới phía Nam không phải là điều mới mẻ dưới chính quyền thứ hai của Tổng thống Donald Trump. Ngay sau khi Tổng thống Trump nhậm chức vào tháng 1, Bộ Chiến tranh đã coi an ninh biên giới là ưu tiên hàng đầu theo sắc lệnh hành pháp của Tổng thống có tiêu đề “Bảo vệ người dân Hoa Kỳ chống lại sự xâm lược”, trong đó phác thảo các chính sách an ninh biên giới và thực thi di trú rộng rãi.

Theo Marine Times, hiện có khoảng 8.500 quân nhân được phân công vào Lực lượng Đặc nhiệm Hỗn hợp-Biên giới phía Nam. Trước khi có sắc lệnh hành pháp này, con số được phân công chỉ là khoảng 2.500 quân nhân.