Nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục suy thoái và chính quyền Bắc Kinh đang cần các doanh nghiệp tư nhân đóng góp tiền bạc và công sức. 

Chính vì vậy họ đã triển khai tổng thể các Dự án có vốn đầu tư khoảng 5,27 nghìn tỷ nhân dân tệ để kêu gọi và thu hút nguồn vốn tư nhân. Tuy nhiên, căn bệnh “nhà nước tiến, tư nhân lùi” vẫn còn dai dẳng, và vòng tròn lẩn quẩn này khiến nền kinh tế tư nhân khó lòng phát triển.

Ngày 8/9, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC) đã công bố một số dự án trọng điểm huy động nguồn vốn xã hội hoá.

Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia cho biết có 4.894 dự án được xúc tiến lần này, với tổng vốn đầu tư khoảng 5,27 nghìn tỷ nhân dân tệ (tương đương 700 tỉ đô). Và Nguồn Vốn tư nhân có thể tham gia xây dựng và vận hành dự án thông qua nhiều phương thức khác nhau như nắm giữ cổ phần hoặc tham gia vào các công ty dự án.

Ủy ban NDRC cho biết trong một tuyên bố ngày 24/7 rằng họ hy vọng sẽ thu hút thêm vốn tư nhân tham gia xây dựng các dự án lớn của quốc gia như Giao thông vận tải, bảo tồn nước, năng lượng sạch, cơ sở hạ tầng mới, sản xuất tiên tiến, nông nghiệp hiện đại và các lĩnh vực khác sẽ được mở cho sự tham gia của vốn xã hội.

Tuy nhiên theo giới quan sát, lời kêu gọi này vẫn không thu hút được nguồn vốn tư nhân ở thời điểm hiện tại. Và các nhà phân tích chỉ ra rằng cách tốt nhất để hỗ trợ kinh tế tư nhân là xóa bỏ các thể chế quản lý kinh tế tư nhân hiện tại. Các quy định này giống như những sợi dây trói buộc lĩnh vực kinh tế tư nhân.

Bất chấp việc chính phủ và các phương tiện truyền thông nhà nước liên tục ca ngợi về tầm quan trọng và vai trò của nền kinh tế tư nhân, các dữ liệu về đầu tư và lợi nhuận của các doanh nghiệp tư nhân gần đây cho thấy vẫn không thực sự khả quan. 

Số liệu thống kê mới nhất cho thấy, đầu tư tư nhân đã rơi vào tình trạng tăng trưởng âm trong ba tháng liên tiếp và mức suy giảm được dự báo tiếp tục gia tăng.