Trung Quốc áp thêm thuế 55% với thịt bò Brazil từ ngày 1/10
Brazil đã vượt hạn ngạch 1,106 triệu tấn; tổng thuế với lô hàng vượt hạn ngạch lên 67%.

Giới chức Trung Quốc thông báo áp thuế bổ sung 55% đối với thịt bò nhập khẩu từ Brazil kể từ ngày 1/10. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết Brazil đã vượt hạn ngạch nhập khẩu hằng năm 1,106 triệu tấn. Khoản thuế mới cộng với mức thuế nhập khẩu 12% hiện hành, đưa tổng thuế đối với lô hàng vượt hạn ngạch lên 67%.
Brazil là nước xuất khẩu thịt bò lớn nhất thế giới, còn Trung Quốc là thị trường nước ngoài lớn nhất của nước này từ năm 2009. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, năm ngoái Trung Quốc mua gần một nửa lượng thịt bò xuất khẩu của Brazil.
Tháng 1, giới chức Trung Quốc đưa vào cơ chế hạn ngạch thuế quan nhằm bảo vệ nông dân và nhà sản xuất trong nước trước lượng hàng nhập khẩu tăng. Cơ chế áp dụng cho các nhà cung cấp thuộc hệ thống hạn ngạch thịt bò của Trung Quốc, gồm Brazil, Australia, Mỹ, Argentina, Uruguay và New Zealand. Hàng trong hạn ngạch của từng nước chịu thuế thông thường; phần vượt hạn ngạch chịu thêm 55%. Theo bảng hạn ngạch chính thức, năm 2026 Australia được phân bổ 205.000 tấn, thấp hơn một chút so với 206.000 tấn của New Zealand; cả hai thấp hơn nhiều so với Brazil và Argentina. Hạn ngạch dành cho Mỹ tương đối nhỏ, ở mức 164.000 tấn.
Brazil chạm hạn ngạch được phân bổ hôm 29/9, khiến mức thuế cao hơn có hiệu lực từ 1/10. Nước này từng tìm cách giảm tác động của hạn ngạch bằng việc xin sử dụng phần chưa dùng của các nước xuất khẩu khác. Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva nói tuần trước rằng Uruguay đã cho phép Brazil sử dụng một phần hạn ngạch xuất khẩu thịt bò sang Trung Quốc còn dư của Uruguay. Bộ Thương mại Trung Quốc chưa bình luận công khai về đề nghị chuyển hạn ngạch của Brazil.
Trong khi đó, giới kinh doanh theo dõi liệu Bắc Kinh có gia hạn biện pháp tự vệ cho năm 2027 trước khi hết năm nay hay không. S&P Global Commodity Insights ngày 7/9 cho biết khuôn khổ hiện hành đã đặt hạn ngạch của Brazil ở mức xấp xỉ 1,13 triệu tấn cho năm 2027 và 1,15 triệu tấn cho năm 2028 (bảng chính thức ghi lần lượt 1,128 triệu và 1,151 triệu tấn). Theo báo cáo này, các doanh nghiệp đã thăm dò giá và khả năng bán trước theo hạn ngạch năm 2027, nhưng chênh lệch lớn giữa kỳ vọng giá của bên mua và bên bán đang hạn chế giao dịch mới.
Hiệp hội Các nhà xuất khẩu thịt bò Brazil (ABIEC) ước tính tổng xuất khẩu thịt bò của nước này năm 2026 sẽ giảm khoảng 10% so với năm trước. Hiệp hội quy mức giảm dự kiến cho thuế tự vệ của Trung Quốc và các hạn chế của Liên minh châu Âu đối với sản phẩm động vật Brazil, được Brussels đưa ra vì lo ngại việc tuân thủ quy định về chất kháng khuẩn sử dụng trong chăn nuôi.
Nguồn: Bản dịch từ The Epoch Times, 30/9/2026; bài nguồn ghi Reuters có đóng góp. Số liệu hạn ngạch đối chiếu với bảng hạn ngạch của Bộ Thương mại Trung Quốc.