Theo hãng tin Reuters hôm 17/5, Triều Tiên đã bắn một số hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn về phía biển ngoài khơi bờ biển phía đông nước này.

Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết, các hỏa tiễn được bắn từ thành phố Wonsan ở bờ biển phía đông, trong khi đài truyền hình NHK của Nhật Bản cho biết hỏa tiễn tầm ngắn đã rơi.

Trong những tháng gần đây, Triều Tiên đã phóng hỏa tiễn đạn đạo và hỏa tiễn hành trình cũng như hỏa tiễn chiến thuật như một phần của chương trình hiện đại hóa năng lực quân sự.

Trước đó, người chị quyền lực của nhà độc tài Triều Tiên Kim Yo Jong cho biết, vũ khí chiến thuật chỉ nhằm mục đích ngăn chặn Hàn Quốc, đồng thời phủ nhận việc Bình Nhưỡng xuất khẩu vũ khí.

Các quan chức Mỹ và Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên gửi vũ khí tới Nga để giúp Matxcova bổ sung nguồn cung cấp cho cuộc chiến xâm lược Kyiv. Matxcova và Bình Nhưỡng bác bỏ cáo buộc này.

Vụ phóng hỏa tiễn trùng hợp với chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới thành phố Cáp Nhĩ Tân ở phía đông bắc Trung Quốc.

Ông Putin và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ trích Washington và các đồng minh của họ về điều mà các nhà lãnh đạo gọi là “sự đe dọa quân sự” đối với Triều Tiên tại cuộc gặp ở Bắc Kinh.

Bất chấp lệnh trừng phạt quốc tế cấm Bình Nhưỡng xuất khẩu vũ khí, nhiều bức ảnh vệ tinh do các nhóm nghiên cứu và chính phủ Mỹ công bố chỉ ra rằng, dòng vũ khí từ Triều Tiên sang Nga rồi đến các kho đạn dược gần biên giới với Ukraina.

Ngày 16/5, Mỹ công bố các lệnh trừng phạt mới đối với hoạt động buôn bán vũ khí nhằm hỗ trợ cuộc xâm lược Ukraina của Nga. Tuyên bố của Bộ Tài chính nêu rõ Nga đã sử dụng hơn 40 hỏa tiễn đạn đạo và các loại đạn dược khác trong chiến tranh, trái với các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.