Nguồn tin từ các chuyên gia công nghệ xác nhận, Triều Tiên gần đây đã nâng cấp mạng viễn thông di động lên dịch vụ 4G. Đây được đánh giá là những nỗ lực muộn màng của quốc gia này nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng khi việc sử dụng điện thoại di động ngày càng tăng lên.

Nguồn tin cho hay, hiện tại nhà cung cấp dịch vụ di động Kangsong đang vận hành dịch vụ di động 4G tại Triều Tiên. Kết quả này được xác định sau khi kiểm tra thấy tín hiệu từ phía biên giới Hàn Quốc.

Những phát hiện mới này xác nhận thêm thông tin từ các cơ quan truyền thông gần đây rằng, một nhà mạng thuộc sở hữu nhà nước đã triển khai mạng 4G vào cuối năm ngoái với sự hỗ trợ của Trung Quốc.

Việc nâng cấp 4G diễn ra trong bối cảnh việc sử dụng điện thoại di động tiếp tục gia tăng ở Triều Tiên. Ngày càng có nhiều loại điện thoại di động tiên tiến hơn.

Nhưng ngay cả với mạng lưới 4G mới, Triều Tiên vẫn đi sau phần lớn thế giới, ngay cả các quốc gia trong khu vực như Hàn Quốc và Nhật Bản từ lâu đã sử dụng mạng 5G.

Tuy nhiên đây được đánh giá là điều tích cực, và thế giới đã chứng kiến ​​sự tiến bộ công nghệ đầu tiên của Triều Tiên trong suốt thời gian dài. Trước đây đất nước này đã hạn chế sử dụng các công nghệ vì đảm bảo sự an toàn của thể chế.