Trong chương trình “News Breakdown” mới nhất, chuyên gia Tống Quốc Thành (Song Guocheng) và người dẫn chương trình Trương Đông Húc (Zhang Dongxu) đã thảo luận về các hành động mới nhất của Hoa Kỳ nhằm đối phó với ĐCSTQ trên nhiều mặt trận, từ tình báo, quân sự đến kinh tế.

Về mặt lập pháp, Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) cho năm tài chính 2026 của Hoa Kỳ đang tiến gần đến việc thông qua và có thể sớm được chuyển tới bàn của Tổng thống Trump để ký ban hành. Dự luật này có một điều khoản quan trọng: yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ trong vòng 180 ngày, chậm nhất là một năm, phải công bố tài sản của các quan chức cấp cao ĐCSTQ cùng các “găng tay trắng” (người đại diện rửa tiền/nắm giữ tài sản) của họ. Động thái này được giới quan sát ví như đòn đánh vào “điểm tử huyệt” (đánh rắn giập đầu) nhằm phản chế chiến lược chiến tranh không giới hạn của Bắc Kinh.

Trên mặt trận chống ma túy, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh hành pháp, chính thức xếp loại Fentanyl là “vũ khí hủy diệt hàng loạt”. Đồng thời, ông cũng tuyên bố chế độ Maduro tại Venezuela là “tổ chức khủng bố nước ngoài”. Trong sắc lệnh, Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng Fentanyl bất hợp pháp giống một loại vũ khí hóa học hơn là ma túy đơn thuần. Các tiền chất Fentanyl, cũng như các chất Nitazene (mạnh gấp 5 lần Fentanyl) tại châu Âu và ma túy đá tại Đông Nam Á, đều được xác định có nguồn gốc từ chuỗi cung ứng của Trung Quốc. Động thái này mở rộng quyền hạn cho quân đội Hoa Kỳ trong việc hành động chống lại các mạng lưới buôn bán ma túy.

Về an ninh khu vực, ngân sách quốc phòng năm 2026 của Nhật Bản đã đạt mức kỷ lục 9 nghìn tỷ Yên (khoảng 1,8 nghìn tỷ Đài tệ). Trước sự chỉ trích của nghị sĩ Đảng Cộng sản Nhật Bản cho rằng “tăng chi phí quân sự không giúp ích cho hòa bình”, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro đã phản bác mạnh mẽ, chỉ ra rằng ngân sách quân sự của Trung Quốc đã tăng gấp 7 lần trong 20 năm qua và yêu cầu phe đối lập cần xác định rõ đối tượng cần phải nói điều đó. Nhật Bản đang xây dựng chiến lược phòng vệ “Chuỗi đảo thứ nhất” để ngăn chặn sự bành trướng của Bắc Kinh.

Ngoài ra, báo cáo mới nhất năm 2025 của tổ chức nghiên cứu RAND Corporation mang tên “Răn đe kinh tế trong tình huống khẩn cấp tại Trung Quốc” cũng chỉ ra rằng, để răn đe hiệu quả việc ĐCSTQ tấn công Đài Loan, Hoa Kỳ và các đồng minh cần phải tung ra “cú đấm kết hợp” giữa quân sự và kinh tế.

Theo Epoch Times