Thời báo Tân Đường Nhân ngày 02/11/2025 đưa tin: Sau “Cuộc gặp Trump-Tập”, Mỹ-Trung đã đạt được nhiều thỏa thuận kinh tế-thương mại. Vào thứ Bảy (ngày 1 tháng 11), Nhà Trắng đã công bố danh sách các thỏa thuận mà lãnh đạo hai bên đạt được tại Hàn Quốc. Trong đó, phía Trung Quốc cam kết tổng cộng 9 hành động, còn phía Mỹ cam kết 4 hành động.
Theo Thời báo Epoch Times đưa tin, Tòa Bạch Ốc cho biết, thỏa thuận này là một thắng lợi to lớn, nhằm mục đích tái cân bằng thương mại Mỹ-Trung, bảo vệ sức mạnh kinh tế và an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, đồng thời đặt lợi ích của người lao động, nông dân và các gia đình Mỹ lên hàng đầu.
Theo nội dung thỏa thuận do Nhà Trắng công bố, phía Trung Quốc đã đưa ra các cam kết sau với phía Mỹ:
- Ngăn chặn các hóa chất tiền thân dùng để sản xuất Fentanyl chảy vào Hoa Kỳ.
- Hủy bỏ một cách hiệu quả các biện pháp kiểm soát xuất khẩu hiện tại và dự kiến của Trung Quốc đối với các nguyên tố đất hiếm và các khoáng sản quan trọng khác.
- Ngừng các biện pháp trả đũa của Trung Quốc đối với các nhà sản xuất bán dẫn của Hoa Kỳ và các công ty lớn khác của Mỹ.
- Mở cửa thị trường Trung Quốc cho đậu nành và các nông sản khác của Hoa Kỳ.
9 hành động cụ thể Trung Quốc cam kết, bao gồm đất hiếm và chip
Các hành động cụ thể mà phía Trung Quốc cam kết bao gồm:
- Phía Trung Quốc sẽ tạm dừng thực thi các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm mới, trên diện rộng và các biện pháp liên quan, được công bố vào ngày 9 tháng 10 năm 2025. Bắc Kinh sẽ cấp giấy phép chung, cho phép xuất khẩu đất hiếm, gali (gallium), germani (germanium), antimon (antimony) và than chì (graphite), mang lại lợi ích cho người dùng cuối của Hoa Kỳ và các nhà cung cấp toàn cầu của họ. Nhà Trắng cho biết, giấy phép chung có nghĩa là hủy bỏ trên thực tế các biện pháp kiểm soát mà Trung Quốc thực thi vào tháng 4 năm 2025 và tháng 10 năm 2025.
- Phía Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp quan trọng để ngăn chặn Fentanyl chảy vào Hoa Kỳ. Cụ thể, Trung Quốc sẽ ngừng vận chuyển một số hóa chất được chỉ định đến Bắc Mỹ, và kiểm soát chặt chẽ việc xuất khẩu một số hóa chất khác đến tất cả các điểm đến trên thế giới.
- Phía Trung Quốc sẽ tạm dừng thực thi tất cả các loại thuế quan trả đũa đã được công bố kể từ ngày 4 tháng 3 năm 2025. Điều này bao gồm thuế quan đánh vào một lượng lớn nông sản của Hoa Kỳ: thịt gà, lúa mì, ngô, bông, cao lương, đậu nành, thịt lợn, thịt bò, thủy sản, trái cây, rau và các sản phẩm từ sữa.
- Phía Trung Quốc sẽ tạm dừng hoặc hủy bỏ tất cả các biện pháp trả đũa phi thuế quan chống lại Hoa Kỳ kể từ ngày 4 tháng 3 năm 2025, bao gồm cả việc đưa một số công ty Hoa Kỳ vào danh sách người dùng cuối và danh sách thực thể không đáng tin cậy của họ.
- Phía Trung Quốc sẽ mua ít nhất 12 triệu tấn đậu nành của Hoa Kỳ trong hai tháng cuối năm 2025, và mua ít nhất 25 triệu tấn đậu nành của Hoa Kỳ mỗi năm vào các năm 2026, 2027 và 2028. Ngoài ra, Trung Quốc sẽ nối lại việc mua cao lương và gỗ tròn cứng của Hoa Kỳ.
- Phía Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo nhà máy của Nexperia tại Trung Quốc khôi phục thương mại, cho phép các chip truyền thống (legacy chips) quan trọng được cung cấp cho các khu vực khác trên thế giới.
- Phía Trung Quốc sẽ hủy bỏ các biện pháp được thực hiện để trả đũa việc Hoa Kỳ công bố điều tra 301 nhắm vào Trung Quốc “với mục tiêu thống trị ngành vận tải biển, logistics và đóng tàu”, và hủy bỏ các biện pháp trừng phạt được áp dụng đối với nhiều thực thể vận tải biển.
- Phía Trung Quốc sẽ gia hạn thêm thời hạn hiệu lực của thủ tục miễn trừ thuế quan theo định hướng thị trường đối với hàng hóa nhập khẩu của Hoa Kỳ, các biện pháp miễn trừ liên quan sẽ có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2026.
- Phía Trung Quốc sẽ chấm dứt các cuộc điều tra nhắm vào các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng chất bán dẫn của Hoa Kỳ, bao gồm các cuộc điều tra chống độc quyền, chống cạnh tranh không lành mạnh và chống bán phá giá.
Phía Mỹ công bố 4 hành động: Giảm thuế quan đối với Trung Quốc và trì hoãn kiểm soát xuất khẩu
Các hành động cụ thể mà phía Mỹ cam kết như sau:
- Phía Mỹ sẽ giảm thuế quan đánh vào hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc để ngăn chặn dòng chảy Fentanyl. Bắt đầu từ ngày 10 tháng 11 năm 2025, sẽ giảm 10 điểm phần trăm thuế suất lũy kế, và sẽ tiếp tục tạm dừng đánh thuế quan đối ứng cao hơn đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc cho đến ngày 10 tháng 11 năm 2026. Nhà Trắng chỉ ra rằng, trong thời gian tạm dừng, mức thuế quan cơ sở 10% hiện tại đối với Trung Quốc sẽ tiếp tục có hiệu lực.
- Phía Mỹ sẽ gia hạn thêm thời hạn hiệu lực của một số biện pháp miễn trừ thuế quan theo Điều 301, những biện pháp này vốn dự kiến hết hạn vào ngày 29 tháng 11 năm 2025, nay được gia hạn đến ngày 10 tháng 11 năm 2026.
- Phía Mỹ sẽ tạm dừng thực thi trong một năm, bắt đầu từ ngày 10 tháng 11 năm 2025, một quy tắc cuối cùng tạm thời có tên là “Mở rộng phạm vi kiểm soát người dùng cuối để bao gồm các công ty liên kết của một số thực thể có trong danh sách” (phía Trung Quốc gọi là quy tắc 50% thâm nhập trong kiểm soát xuất khẩu).
- Phía Mỹ sẽ tạm dừng thực thi trong một năm, bắt đầu từ ngày 10 tháng 11 năm 2025, các biện pháp trả đũa được thực hiện theo cuộc điều tra 301 nhắm vào Trung Quốc “với mục tiêu thống trị ngành vận tải biển, logistics và đóng tàu”. Đồng thời, Hoa Kỳ sẽ đàm phán với Trung Quốc theo Điều 301, trong khi tiếp tục duy trì hợp tác truyền thống với Hàn Quốc và Nhật Bản trong việc phục hồi ngành đóng tàu của Hoa Kỳ.
Theo NTDTV