Theo kênh Telegram Bild, một trong những nguồn tin tình báo châu Âu cho rằng, Nga có thể tấn công châu Âu vào mùa đông năm 2024-2025.

Theo nguồn tin, cơ quan tình báo tin rằng, Nga có thể tấn công châu Âu vào thời điểm Hoa kỳ “không có người lãnh đạo” và chỉ có thể hỗ trợ các nước châu Âu sau một thời gian trì hoãn.

Đó là khoảng thời gian từ khi đương kim tổng thống Mỹ từ chức vào đầu tháng 11/2024 cho đến khi người kế nhiệm tiềm năng của ông nhậm chức vào tháng 1/2025.

Một quan chức tình báo cho biết, chính quyền Nga hy vọng cựu Tổng thống Donald Trump sẽ tái đắc cử, vì “bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra” dưới thời ông.

Đầu tháng 12, Tổng Thanh tra lực lượng vũ trang Đức, Carsten Breuer, đã tuyên bố sự cần thiết phải khắc phục những thiếu sót trong quá trình chuẩn bị của Lực lượng vũ trang Đức để bảo vệ đất nước và NATO.

Ông Breuer tuyên bố rằng, ông nhìn thấy những thiếu sót trong quá trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang Đức để phòng thủ quốc gia và đồng minh.

Ông cũng lưu ý rằng, thời kỳ trước cuộc xâm lược quy mô lớn của Nga vào Ukraina sẽ không quay trở lại, và Đức sẽ phải làm quen với ý nghĩ rằng một ngày nào đó họ có thể phải tự mình tiến hành một cuộc chiến phòng thủ.Đồng thời, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết, Đức sẽ hỗ trợ Ukraina trong cuộc chiến nếu các nước khác suy yếu.