Các tin tặc hoạt động từ Tổng cục Tình báo Chính của Ukraina đã tấn công thành công vào dữ liệu của Bộ Quốc phòng Nga.

Bộ Quốc phòng Kyiv cho biết, một “hoạt động đặc biệt” đã cho phép họ xâm nhập vào các máy chủ của Bộ Quốc phòng Nga để lấy các tài liệu nhạy cảm. Chúng bao gồm các mệnh lệnh và báo cáo được lưu hành giữa hơn 2000 đơn vị khác nhau.

Tổng cục Tình báo Chính Ukraina tuyên bố: “Thông tin thu được cho phép chúng tôi thiết lập cấu trúc hoàn chỉnh của hệ thống của Bộ Quốc phòng Nga và các đơn vị trực thuộc”.

“Việc phân tích dữ liệu thu được cũng giúp xác định những người quản lý chung, cấp cao khác cũng như các cấp phó, trợ lý, chuyên gia – tất cả những người đã sử dụng phần mềm quản lý tài liệu điện tử.

Các tin tặc đã lấy cắp thông tin chi tiết về phần mềm mã hóa từ các máy chủ “cũng như một loạt tài liệu mật” của Bộ Quốc Phòng.

Các cuộc tấn công vẫn chưa được xác minh chính thức, tuy nhiên nếu đúng như những gì Ukraina tuyên bố, nó sẽ mang lại một lợi ích lớn khác cho Kyiv, trong bối cảnh các lực lượng Nga bắt đầu xoay chuyển tình thế trên chiến trường.

Còn nhớ, vào tháng 12 năm ngoái, Tình báo Ukraina tuyên bố họ đã làm tê liệt hệ thống thuế liên bang của Nga sau khi tung ra phần mềm độc hại có tính phá hoại tại Dịch vụ Thuế Liên bang Nga và hơn 2300 máy chủ.

Và hồi tháng 1 năm nay, một cuộc tấn công của “những người yêu nước tình nguyện” đã tấn công Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng Thủy văn Không gian của Nga. Phía Ukraina tuyên bố  cuộc tấn công đã phá hủy 280 máy chủ và hai petabyte thông tin.