Thứ Tư, 30.09.2026Tiếng Việt / Hoa Kỳ
Giới thiệuYouTube
DKN.TVĐại Kỷ Nguyên — Mang đến giá trị cuộc sống
Thế giới

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật S.4009 về cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc

Ngày 28/9, Thượng viện Mỹ thông qua S.4009 bằng thủ tục đồng thuận nhất trí. Dự luật đề xuất chế tài đối với người tham gia hoặc tạo điều kiện cho cưỡng bức thu hoạch nội tạng tại Trung Quốc; văn bản chưa thành luật.

Tuệ Minh ·
Thượng viện Mỹ thông qua dự luật S.4009 về cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc
Ảnh minh hoạ

Ngày 28/9/2026, Thượng viện Hoa Kỳ thông qua dự luật S.4009, tên gọi “Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công và các nạn nhân của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng”, theo thủ tục đồng thuận nhất trí. Dự luật chưa thành luật.

Bản được thông qua có sửa đổi so với văn bản trước đó, theo Senate Daily Press và bản tổng kết ngày họp của khối Dân chủ Thượng viện. Văn bản đã qua Thượng viện trên GovInfo cũng ghi ngày thông qua là 28/9.

Theo bài SecretChina đề ngày 30/9, dự luật do Thượng nghị sĩ Cộng hòa Ted Cruz và Thượng nghị sĩ Dân chủ Jeff Merkley thúc đẩy. Dự luật được trình ngày 5/3, qua Ủy ban Đối ngoại Thượng viện ngày 17/6, vào lịch thảo luận ngày 27/7 và được Thượng viện thông qua ngày 28/9.

S.4009 yêu cầu tổng thống Mỹ, trong vòng 180 ngày sau ngày luật có hiệu lực nếu được ban hành, gửi Quốc hội danh sách các cá nhân hoặc thực thể nước ngoài được xác định là biết rõ và trực tiếp tham gia hoặc tạo điều kiện cho hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng tại Trung Quốc. Danh sách phải được cập nhật khi có thông tin mới, trong vòng một năm và hằng năm sau đó.

Những người trong danh sách sẽ chịu các biện pháp phong tỏa tài sản thuộc thẩm quyền Mỹ; cá nhân có thể bị từ chối nhập cảnh hoặc thu hồi thị thực. Dự luật có các ngoại lệ cho hoạt động nhân đạo, một số nghĩa vụ quốc tế, hoạt động tình báo hoặc chấp pháp được phép, và cho phép tổng thống miễn trừ từng trường hợp vì lợi ích an ninh quốc gia. Thẩm quyền áp dụng chế tài dự kiến hết hiệu lực sau 5 năm kể từ khi luật có hiệu lực.

Dự luật cũng yêu cầu ngoại trưởng Mỹ, phối hợp với cơ quan y tế và tình báo, trong vòng một năm sau khi luật có hiệu lực trình Quốc hội báo cáo về chính sách và thực hành ghép tạng ở Trung Quốc. Báo cáo phải đánh giá số ca ghép, số người hiến tự nguyện, nguồn tạng, thời gian tìm nguồn tạng và đưa ra kết luận chính thức về việc chính quyền Trung Quốc có tiến hành cưỡng bức thu hoạch nội tạng mang tính hệ thống hay không.

Phần nhận định của chính dự luật dẫn báo cáo tự do tôn giáo quốc tế năm 2023 của Bộ Ngoại giao Mỹ, trong đó các tổ chức xã hội dân sự nêu lo ngại về báo cáo cho rằng học viên Pháp Luân Công và người Duy Ngô Nhĩ bị buộc làm nguồn hiến tạng. Đây là nội dung được quy cho nguồn, chưa phải kết luận điều tra chính thức của chính phủ Mỹ.

SecretChina dẫn phát biểu của ông Cruz hoan nghênh việc Thượng viện thông qua dự luật và kêu gọi Hạ viện tiếp tục xem xét. Thượng nghị sĩ Rick Scott gọi việc thông qua là bước quan trọng và mong Hạ viện xem xét sớm khi họp trở lại. Bài nguồn cũng nhắc H.R.1540 và H.R.1503 từng được Hạ viện thông qua; đó là các văn bản riêng. S.4009 hiện mới qua Thượng viện. Để trở thành luật, văn bản tương ứng còn cần được Hạ viện thông qua và tổng thống ký.

Trước đó, DKN.TV đã đưa tin S.4009 đang được thúc đẩy; kết quả tại Thượng viện là diễn biến mới.

Nguồn: SecretChina; Senate Daily Press; Thượng viện Hoa Kỳ; GovInfo.

DKN.TV

Tìm kiếm trên DKN