Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki ngày 3/8 nói rằng: các chiến binh thuộc lực lượng lính đánh thuê tư nhân Wagner của Nga, đang được đưa đến gần sườn phía đông của NATO để phá rồi khối liên minh quân sự này.

Ông nói sau cuộc gặp với Tổng thống Litva Gitanas Nauseda ở miền đông Ba Lan: “Chúng ta cần lưu ý rằng số lượng các hành động khiêu khích sẽ tăng lên. Nhóm Wagner cực kỳ nguy hiểm và họ đang được đưa đến sườn phía đông để gây bất ổn”.

Lực lượng Wagner đã bắt đầu huấn luyện quân đội quốc gia Belarus, khiến Ba Lan bắt đầu điều động hơn 1.000 binh sĩ đến gần biên giới. Trước đó vào ngày 1/8, Ba Lan cáo buộc trực thăng quân sự của Belarus vi phạm không phận.

Hai nhà lãnh đạo của Ba Lan và Litva gặp nhau ở Suwalki Gap, một khu vực dân cư thưa thớt nhưng có tầm quan trọng chiến lược của lãnh thổ Ba Lan nằm giữa Belarus và vùng đất Kaliningrad của Nga, nơi nối liền các quốc gia Baltic với các thành viên NATO khác.

Suwalki Gap, một khu vực dân cư thưa thớt nhưng có tầm quan trọng chiến lược của lãnh thổ Ba Lan.

Theo Tổng thống Nauseda, số lượng các chiến binh Wagner ở Belarus có thể vượt 4.000 người.

Ông nói: “Chúng ta không được phép chỉ nói về các biện pháp ở cấp quốc gia mà còn phải tính xem sẽ làm gì nếu tình hình này trở nên phức tạp hơn, bao gồm cả việc đóng cửa biên giới với Belarus. Điều này cần phải được phối hợp thực hiện giữa Ba Lan, Litva và Latvia.

Belarus từng cho phép Nga sử dụng lãnh thổ làm bàn đạp cho cuộc xâm lược Ukraina, nhưng không đưa quân đội của mình trực tiếp vào tham chiến.