Theo NTDTV ngày 17 tháng 10 năm 2025, các băng nhóm lừa đảo Trung Quốc có sự chống lưng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), lộng hành ở Đông Nam Á. Một người Hàn Quốc may mắn trốn thoát khỏi khu lừa đảo viễn thông ở Campuchia và được giải cứu, nhưng lại nhìn thấy tên tội phạm bắt cóc mình mang theo súng và thản nhiên trò chuyện với giám đốc sở cảnh sát Campuchia, lúc đó ông “sợ đến run rẩy”.
Gần đây, một sinh viên đại học Hàn Quốc đã bị lừa đến khu lừa đảo viễn thông Campuchia và chết thảm, làm bùng nổ dư luận Hàn Quốc. Chính quyền Hàn Quốc đã liên lạc với các quan chức Campuchia, giải cứu hàng chục người Hàn Quốc bị mắc kẹt trong đường dây lừa đảo viễn thông. Truyền thông Hàn Quốc cũng đã đưa tin liên tục về vụ việc này.
Tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc hôm thứ Năm (ngày 16 tháng 10) đưa tin, ông A, người kinh doanh phụ tùng ô tô tại tỉnh Gyeongsangnam-do, vào nửa cuối năm ngoái đã bị một băng nhóm tội phạm Trung Quốc lừa đến Campuchia với lý do bàn chuyện làm ăn, rồi bị bắt cóc đến một khu lừa đảo. Ông đã bị đánh đập và đe dọa trong nhiều ngày liên tiếp, bị buộc phải đòi tiền chuộc từ gia đình ở Hàn Quốc.
Sau đó, ông đã được giải cứu với sự giúp đỡ của những người Hàn Quốc tại địa phương và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Campuchia. Tuy nhiên, khi ông đến sở cảnh sát Phnom Penh để chờ nhân viên Đại sứ quán Hàn Quốc, các thành viên của tổ chức tội phạm đã bắt cóc ông lại thản nhiên xuất hiện.
“Những thành viên băng đảng Trung Quốc đáng lẽ phải bị cảnh sát điều tra lại ngang nhiên mang súng, nói đùa với giám đốc sở cảnh sát và hút thuốc”, ông A nói, “Lúc đó tôi đã sợ đến run hết cả người.”
Bài báo cho biết, một khu biệt thự mái xanh nằm không xa về phía nam thủ đô Phnom Penh của Campuchia là trụ sở của Tập đoàn Prince, một tổ chức tội phạm Trung Quốc tại địa phương. Khoảng 4.000 người từ Hàn Quốc, Việt Nam, Indonesia và những nơi khác đã bị lừa đến đây, họ gần như đều bị giam cầm và buộc phải thực hiện hành vi lừa đảo qua mạng.
Tổ chức lừa đảo viễn thông Campuchia đang di dời. (Ảnh chụp màn hình từ mạng Trung Quốc)
Do vụ việc sinh viên đại học Hàn Quốc bị tổ chức tội phạm Campuchia tra tấn đến chết gây chấn động, chính quyền Campuchia buộc phải tăng cường trấn áp tội phạm lừa đảo viễn thông. Những người tham gia lừa đảo trong khu của Tập đoàn Prince đều đã được chuyển đi nơi khác. Nhưng cảnh sát Campuchia vẫn đồn trú tại đó, không cho phép các nhà báo đến gần và chụp ảnh.
Cư dân trong cộng đồng người Hàn Quốc gần đó nói với các nhà báo rằng họ nghi ngờ sở cảnh sát đang chống lưng cho các tổ chức tội phạm. Người dân Campuchia địa phương cũng cho biết, không bao lâu nữa, các tổ chức lừa đảo viễn thông “sẽ lại xuất hiện như những con chuột chũi lẩn trốn, tiếp tục gây án”.
Truyền thông Hàn Quốc đưa tin, các khu lừa đảo viễn thông ở Campuchia hầu hết do người Trung Quốc điều hành. Bên trong các khu này, tình trạng những người bị giam cầm bị đánh đập vì không hoàn thành “chỉ tiêu lừa đảo”, thậm chí bị tra tấn, sát hại, mổ cướp nội tạng sống là rất phổ biến.
Tập đoàn Thái tử (Price Group) được đề cập trong bài báo trên gần đây đã bị chính phủ Hoa Kỳ trừng phạt. Ông chủ người Hoa của tập đoàn này, Trần Chí (Chen Zhi), cũng bị Hoa Kỳ truy tố. Tội phạm lừa đảo viễn thông xuyên biên giới của tập đoàn này đã gây tổn thất nặng nề cho người Mỹ. Các quan chức Hoa Kỳ còn cáo buộc Tập đoàn Thái tử cũng tham gia vào các hoạt động rửa tiền và một loạt tội phạm xuyên biên giới khác, đồng thời chỉ ra rằng tập đoàn này có liên kết với tổ chức Mặt trận Thống nhất của ĐCSTQ.
Eric (Rick), một cựu đặc vụ của ĐCSTQ từng “làm việc” tại Tập đoàn Thái tử, tiết lộ trên nền tảng X rằng Tập đoàn Thái tử thực chất là một trong những đại lý quan trọng nhất của ĐCSTQ trong việc tiến hành các hoạt động bí mật ở Campuchia và cả Đông Nam Á. Một người liên lạc họ Lý từng “làm việc” tại Tập đoàn Thái tử chính là lãnh đạo một chi đội thuộc Tổng đội Bảo vệ Chính trị Trùng Khánh, người này trực tiếp kết nối với Trần Chí.
Eric tự xưng từng là đặc vụ ngầm của Bộ Công an ĐCSTQ, sau đó đã đào thoát sang Úc. Trước đây, ông từng tiết lộ rằng mình làm việc tại Tập đoàn Thái tử như một vỏ bọc để tiến hành các hoạt động gián điệp. Một trong những nhiệm vụ chính của ông là hợp tác với Tập đoàn Thái tử để giúp ĐCSTQ dụ bắt những nhà bất đồng chính kiến ở nước ngoài.
Trước đó, đã có rất nhiều báo cáo cho thấy các khu lừa đảo viễn thông ở Đông Nam Á có liên quan mật thiết đến các tổ chức đặc vụ của ĐCSTQ và sáng kiến “Vành đai và Con đường” của ĐCSTQ.
Theo NTDTV