Thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các tàu Nga sẽ tham gia cuộc tập trận cùng với các đội tàu của Iran và Trung Quốc.

Theo đó, đại diện hải quân Pakistan, Kazakhstan, Azerbaijan, Oman, Ấn Độ và Nam Phi cũng sẽ tham gia cuộc tập trận này.

Bộ này cho biết thêm, cuộc tập trận hải quân kết hợp ở biển Oman nhằm mục đích đảm bảo an toàn cho các hoạt động kinh tế hàng hải.

Tàu tuần dương tên lửa Varyag của Hạm đội Thái Bình Dương Nga, tàu khu trục Thống chế Shaposhnikov, hai tàu chiến và một tàu tiếp tế của Hải quân Trung Quốc sẽ tham gia cùng với các tàu và máy bay trực thăng của hạm đội hải quân Iran.

Giai đoạn chính của cuộc tập trận hải quân kết hợp Vành đai An ninh Hàng hải năm 2024 với sự tham gia của hải quân Iran, Trung Quốc và Nga đã bắt đầu từ hôm qua ở Ấn Độ Dương.

Mục đích của cuộc tập trận là nhằm củng cố an ninh và các nền tảng an ninh trong khu vực, đồng thời mở rộng hợp tác đa phương giữa các nước tham gia nhằm thể hiện khả năng cùng hỗ trợ hòa bình thế giới, an ninh hàng hải và tạo dựng xã hội hàng hải trong tương lai.

Ngoài ra cuộc tập trận còn hướng đến các mục tiêu khác bao gồm tăng cường an ninh thương mại hàng hải quốc tế, chống cướp biển và khủng bố hàng hải, thực hiện các biện pháp nhân đạo, trao đổi thông tin trong lĩnh vực cứu hộ hàng hải và trao đổi kinh nghiệm tác chiến và chiến thuật.