SecretChina: hai phụ nữ khiếu kiện phản đối tại Vạn Lý Trường Thành
Theo bài tổng hợp của phóng viên Lý Mộc Tử trên SecretChina ngày 2/10, nhiều tài khoản X đăng ảnh cho thấy hai phụ nữ khiếu kiện cởi bỏ quần áo để phản đối tại khu du lịch Vạn Lý Trường Thành ở Bắc Kinh ngày 1/10, giữa đông đảo du khách Trung Quốc và nước ngoài. Nguồn bài gọi ngày này là “ngày quốc nạn”, đối lập với lễ Quốc khánh của chính quyền.

Theo bài tổng hợp của phóng viên Lý Mộc Tử trên SecretChina ngày 2/10, nhiều tài khoản X đăng ảnh cho thấy hai phụ nữ khiếu kiện cởi bỏ quần áo để phản đối tại khu du lịch Vạn Lý Trường Thành ở Bắc Kinh ngày 1/10, giữa đông đảo du khách Trung Quốc và nước ngoài. Nguồn bài gọi ngày này là “ngày quốc nạn”, đối lập với lễ Quốc khánh của chính quyền.
Bài viết mô tả hai phụ nữ trung niên chỉ còn mang giày và tất, ngẩng mặt kêu oan. Họ đi xuống cầu thang, một người trước, một người sau, đối diện dòng du khách đang đi lên. Trên cơ thể người lớn tuổi hơn có nhiều chữ viết như một bản đơn khiếu kiện; trên đùi trái có hai chữ “oan uổng”. Theo mô tả của nguồn, bà có nét mặt đau khổ, tuyệt vọng và dường như đang hô điều gì đó.
Tài khoản Sarah’s X đăng hình ngày 2/10 cùng mô tả hai phụ nữ kêu oan. Bài đăng cho rằng sự việc liên quan quy định mới từ tháng 7 về tiếp nhận người đến Bắc Kinh khiếu kiện: phải có tài liệu của cơ quan cấp tỉnh đã xử lý vụ việc.
Dương Thải Anh, một người Trung Quốc sống tại Nhật, cũng đăng các ảnh này ngày 1/10. Nguồn bài cho biết bà từng chịu đàn áp vì khiếu kiện bảo vệ quyền lợi, khiến mẹ qua đời, cha bị thương nặng và em gái phải chạy thận. Bà viết rằng trong khi chính quyền tổ chức Quốc khánh, người khiếu kiện không còn lối thoát phải chọn phản đối bằng cách khỏa thân ở Trường Thành.
Tài khoản sosohwa cũng đăng ảnh và bình luận rằng trong ngày 1/10, khi lãnh đạo nâng ly chúc mừng, hai phụ nữ khốn khổ khỏa thân kêu oan ở Trường Thành. Người này nói ai cũng có lòng tự trọng và không ai chọn cách đó nếu chưa rơi vào bước đường cùng.
Nguồn bài cho biết dịp nghỉ lễ 1/10 là mùa cao điểm du lịch và Trường Thành tập trung đông du khách trong, ngoài nước. Bài dẫn những bình luận: “Điều mất mặt là pháp trị Trung Quốc!”, “Nếu không rơi vào tuyệt cảnh, ai lại làm như vậy?”, “Người này phải bị dồn ép đến mức nào mới hành động như thế? Bọn cộng sản nhất định sẽ bị trời phạt!”, và một lời lên án gay gắt rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã dồn người dân đến tình cảnh đó. Đây là những phản ứng được bài nguồn dẫn lại.
Thông tin trái ngược về vụ điện giật tại ga Liễu Châu
Trong một vụ khác ngày 1/10, tài khoản X La Tường đăng nhiều video và nói một người khiếu kiện trèo lên nóc tàu cao tốc tại ga Liễu Châu, Quảng Tây để bày tỏ yêu cầu rồi bị điện cao thế giật. Tài khoản này nói nhân viên cấp cứu xác định người đàn ông không còn dấu hiệu sống.
Theo mô tả video trong bài nguồn, người đàn ông nằm trên nóc tàu, cơ thể xuất hiện lửa và co giật mạnh; sau đó ngã xuống sân ga. Bài đăng nêu chuyến D1884 Liễu Châu–Quảng Châu Nam dự kiến khởi hành lúc 12 giờ 48, do đơn vị vận tải hành khách Nam Ninh phụ trách, với đoàn tàu CRH2A-2402.
Tuy nhiên, SecretChina dẫn Cực Mục Tân Văn và thông tin chính thức từ ga Liễu Châu cho biết khoảng 12 giờ 40, một hành khách nam tự ý trèo từ chỗ nối toa lên nóc tàu D1884, bị điện giật bất tỉnh và ngã xuống sân ga. Nhân viên cấp cứu 120 tới lúc 12 giờ 56, sơ cứu rồi đưa ông đi bệnh viện. Theo thông báo được dẫn, người đàn ông lúc đó không nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy, lời kể về việc tử vong trên mạng và thông báo chính thức là hai thông tin khác nhau; bài viết không đồng nhất chúng.
Quy định tiếp nhận khiếu kiện từ tháng 7
SecretChina cho biết Cục Tín phóng Quốc gia Trung Quốc công bố “Biện pháp về tiếp tục chuẩn hóa công tác đăng ký người dân đến khiếu kiện”, có hiệu lực từ ngày 1/7. Quy định yêu cầu người đến Cục Tín phóng Quốc gia và các bộ, cơ quan trung ương phản ánh vấn đề phải mang theo tài liệu bằng văn bản do cơ quan, đơn vị cấp tỉnh cung cấp.
Một số tài khoản mạng nói trong các ngày 1–3/7, khi quy định bắt đầu áp dụng, cảnh sát được triển khai nhiều ngày liền để bắt người khiếu kiện tại Phòng tiếp dân Bộ Công an và Cục Tín phóng Quốc gia.
Người khiếu kiện Ngưu Ngọc Xương từng nói với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ rằng hệ thống khiếu kiện của Trung Quốc về căn bản là một sự lừa dối ngay từ đầu, vô tình hoặc hữu ý, vì khả năng người dân được giải quyết vấn đề qua khiếu kiện quá thấp.
Từ trải nghiệm của mình, ông cho rằng số người khiếu kiện tăng, bất bình ngày càng nhiều và mạnh là hệ quả của hệ thống chính trị, tư pháp. Theo ông, hệ thống tín phóng không giải quyết mà che giấu, chuyển dịch mâu thuẫn, khiến người dân chạy vạy mệt mỏi, hao người tốn của; quan chức tham nhũng có thể tiếp tục sai phạm sau một cơ chế bảo vệ lẫn nhau.
Nguồn: SecretChina, Lý Mộc Tử, ngày 2/10/2026. Các lời kể, mô tả hình ảnh và nhận định trên được quy nguồn theo bài gốc.


