Pháp sẽ điều quân đội hỗ trợ cảnh sát trước các cuộc biểu tình cuối tuần
Chính phủ Pháp cho biết sẽ triển khai một chiến dịch an ninh lớn, điều quân đội hỗ trợ cảnh sát trong các cuộc biểu tình dự kiến vào cuối tuần, đồng thời thừa nhận những thiếu sót trong cách ứng phó với các vụ bạo loạn gần đây.

Chính phủ Pháp cho biết sẽ triển khai một chiến dịch an ninh lớn, điều quân đội hỗ trợ cảnh sát trong các cuộc biểu tình dự kiến vào cuối tuần, đồng thời thừa nhận những thiếu sót trong cách ứng phó với các vụ bạo loạn gần đây.
Theo bản tin của Rachel Roberts trên The Epoch Times ngày 21/10, Thủ tướng Sébastien Lecornu nói trước các nghị sĩ tại Quốc hội hôm thứ Ba rằng ưu tiên trước mắt là khôi phục trật tự sau các vụ bạo loạn và cướp phá tại Paris, Marseille, Lyon cùng nhiều thành phố khác.
Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nuñez cho biết trước Quốc hội rằng binh sĩ sẽ đảm nhận một số nhiệm vụ bảo vệ cố định, giúp cảnh sát có thêm lực lượng ứng phó với bất ổn. Chính phủ cam kết thay đổi chiến thuật sau những chỉ trích rộng rãi rằng các khu trung tâm thành phố đã bị để trong tình trạng dễ bị tấn công.
Ông Lecornu quy trách nhiệm cho các nhóm cực tả về bạo lực trong biểu tình.
“Một số cá nhân bạo lực thuộc cánh tả cấp tiến và cực tả đã lựa chọn hoạt động theo kiểu bầy đàn, gây bạo lực một cách có hệ thống với sự hỗ trợ của các công cụ kỹ thuật số”, ông nói.
Các nghị sĩ cánh tả cáo buộc chính phủ không giải quyết sự phẫn nộ liên quan đến dịch vụ công xuống cấp và chi phí sinh hoạt cao.
UNEF, nghiệp đoàn sinh viên lớn của Pháp, kêu gọi tiếp tục biểu tình vào thứ Bảy và cam kết duy trì sức ép đối với chính phủ của Tổng thống Emmanuel Macron về hệ thống giáo dục mà tổ chức này cho rằng thiếu kinh phí và đang xuống cấp.
Riêng các nhóm tự nhận là “Gilets Jaunes”, tức phong trào Áo vàng, kêu gọi biểu tình phản đối giá nhiên liệu tăng.
Phong trào Áo vàng hầu như không hoạt động trong những năm gần đây. Phong trào xuất hiện năm 2018, trong nhiệm kỳ đầu của ông Macron, để phản đối kế hoạch tăng thuế xăng, buộc chính phủ nhượng bộ sau nhiều tháng đường sá bị phong tỏa.
Lựa chọn giữa “bạo lực và nền cộng hòa”
Thủ tướng mô tả cuộc khủng hoảng là sự lựa chọn “giữa bạo lực và nền cộng hòa”, trong bối cảnh đất nước chấn động bởi cả quy mô bất ổn lẫn việc cảnh sát dường như không thể kiềm chế tình hình.
Bất ổn bắt đầu gia tăng cuối tháng 9, khi học sinh phong tỏa các trường trung học tại Seine-Saint-Denis, khu vực phía bắc Paris có đông người nhập cư. Sau đó, biểu tình lan ra toàn quốc.
Pháp dự kiến bầu cử tổng thống vào năm tới. Giới chính trị hiện hữu đang chịu sức ép từ mức ủng hộ gia tăng dành cho lãnh đạo đảng Tập hợp Quốc gia thuộc cánh hữu Marine Le Pen và ứng viên cực tả Jean-Luc Mélenchon. Theo khảo sát Ifop-Fiducial được đài truyền hình Pháp TF1 công bố, bà Le Pen đang dẫn trước rõ rệt về ý định bỏ phiếu.
Tình hình tại Pháp tương đối yên ắng trở lại sau khi lệnh giới nghiêm có mục tiêu được áp dụng ở một số khu vực chịu ảnh hưởng. Chính phủ nói biện pháp này giúp tái lập kiểm soát. Cảnh sát cho biết các lệnh giới nghiêm cục bộ, trong đó một số áp dụng cho trẻ em và thanh thiếu niên dưới 18 tuổi, được gia hạn đến tối thứ Ba.
Những thiếu sót về tình báo
Ông Lecornu thừa nhận có thiếu sót về tình báo trong cách ứng phó ở cấp quốc gia với bạo lực cuối tuần trước. Việc triển khai cảnh sát chưa đủ nhanh, và nhà chức trách đã không lập tức hủy phép nghỉ của cảnh sát.
“Tôi vô cùng lấy làm tiếc về những gì đã xảy ra. Tôi nhận phần trách nhiệm của mình”, ông Nuñez nói.
Hôm thứ Hai, ông Macron không chấp nhận đề nghị từ chức của Bộ trưởng Nội vụ.
Các cuộc biểu tình ở những nước châu Âu khác, gồm Italy và Albania, làm gia tăng lo ngại rằng sự phẫn nộ rộng rãi trước chi phí sinh hoạt tăng mạnh có thể lan khắp lục địa, trong lúc nhiều nước, kể cả Pháp, gặp khó khăn vì kinh tế trì trệ và bất mãn trong dân chúng về nhập cư quy mô lớn.
Quốc hội đang lập một cuộc điều tra để xác định nguyên nhân bất ổn. Nhà chức trách cũng phân công 200 điều tra viên nhận diện và truy tìm những người liên quan đến bạo lực.
Theo Bộ Nội vụ, khoảng 550.000 người tham gia biểu tình trên toàn quốc, trong đó có 110.000 người tại Paris.
Chính phủ ước tính ít nhất 3.000 cơ sở kinh doanh bị phá hoại hoặc cướp phá. Nhà chức trách báo cáo khoảng 2.400 vụ bắt giữ; 997 cảnh sát, hiến binh và lính cứu hỏa bị thương, trong đó có bảy người bị thương nặng.
Các tòa nhà công và cửa hàng bị tấn công. Hôm thứ Ba, cảnh sát bắt một người đàn ông bị nghi châm lửa gây vụ cháy phá hủy tòa thị chính Limoges, miền trung nước Pháp, trong đợt bạo loạn. Giới chức nói người này thuộc một nhóm cực tả và đã nằm trong danh sách theo dõi an ninh.
Theo The Epoch Times, tác giả Rachel Roberts; Reuters và Etienne Fauchaire đóng góp cho bài nguồn. Bản dịch đầy đủ nội dung chính.


