Quân đội Israel đã ra lệnh sơ tán tất cả thường dân sống ở Thành phố Gaza và phía bắc Dải Gaza, trước một cuộc tấn công trên bộ được cho là chưa từng thấy vào khu vực đang bị người Palestine bao vây.

Liên Hợp Quốc cho biết, họ cũng nhận được cảnh báo từ Israel về việc sơ tán 1,1 triệu người sống ở phía bắc Gaza trong vòng 24 giờ.

Lệnh này được đưa ra vào ngày thứ bảy của cuộc chiến và sau những ngày dài Israel thực hiện phong tỏa toàn diện 2,4 triệu cư dân Palestine ở Gaza.

Quân đội Israel cho rằng, các chiến binh Hamas đang ẩn náu trong các đường hầm bên dưới Thành phố Gaza. Và việc sơ tán này là vì sự an toàn của chính những thường người dân. 

Quân Israel cũng nói rằng, những thường dân này sẽ chỉ có thể quay lại Thành phố Gaza khi có thông báo khác cho phép từ phía israel. Ngoài ra, những thường dân Palestine cũng bị cấm không được tiếp cận khu vực hàng rào an ninh của Nhà nước Israel.

Trước những thông báo từ phía Israel, những chiến binh Hamas đã cho biết, cảnh báo sơ tán của quân đội Israel là những nội dung giả mang tính “tuyên truyền”. Mục đích của Israel chỉ là muốn đuổi người dân ra khỏi vùng lãnh thổ này.

Cơ quan quản lý các vấn đề người tị nạn của Hamas cũng kêu gọi người dân ở phía Bắc “hãy kiên định trong nhà của mình và đứng vững khi đối mặt với cuộc chiến tâm lý kinh dị từ Israel.