Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với đài Fox News hôm 5/3, Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, cuộc tấn công dữ dội vào Israel ngày 7/10 của Hamas cũng như cuộc chiến tiếp theo mà Israel đang tiến hành chống lại nhóm khủng bố ở Gaza, sẽ không bao giờ xảy ra nếu ông vẫn còn ở Tòa Bạch Ốc.

“Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nếu tôi là tổng thống. Iran đã phá sản… Họ không có tiền cho Hamas, cho Hezbollah, họ đã phá sản”, ông nói.

“Họ sẽ không làm điều đó với tôi. Tôi bảo đảm với bạn điều đó. Họ làm điều này vì họ không tôn trọng Biden”.

Khi được hỏi liệu ông có ủng hộ cách Israel đang chiến đấu ở Gaza hay không, cựu tổng thống Trump trả lời: “Bạn phải giải quyết vấn đề. Bạn đã có một cuộc xâm lược khủng khiếp [điều đó] đã diễn ra”.

“Tương tự như vậy, Nga sẽ không bao giờ tấn công Ukraina. Không bao giờ. Bạn biết điều đó, mọi người đều biết điều đó. Tất cả là do Biden”.

Khi được hỏi, liệu ông có nghĩ rằng Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden đang trong quá trình “bỏ rơi Israel” hay không, ông Trump trả lời: “Tôi tin điều đó” trước khi chế nhạo năng lực trí tuệ của người kế nhiệm tôi. Chính những kẻ phát xít và những người cộng sản đã ở xung quanh ông ta”.

Khi được hỏi, liệu ông có ủng hộ lời kêu gọi ngừng bắn tạm thời của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris hay không, ông Trump nhắc lại: “Cuộc tấn công này nhằm vào Israel, và tương tự như vậy, cuộc phản công của Israel – đúng như vậy – sẽ không bao giờ xảy ra nếu tôi là tổng thống”.