Nguồn tin Minh Huệ: Học viên Pháp Luân Công 88 tuổi bị giam tại Trùng Khánh
Bản tin về bà Chu Ngọc Quý đặt vấn đề về tình trạng giam giữ những học viên Pháp Luân Công cao tuổi.

Bà Chu Ngọc Quý, 88 tuổi, đã bị đưa vào Nhà tù nữ Trùng Khánh, theo bản tin ngày 28/8/2026 của Epoch Times Hong Kong, dẫn Minh Huệ.
Nguồn này cho biết việc kết án và đưa bà vào tù diễn ra trong khoảng tháng 3–6/2026; bản tin không nêu thời hạn án.
Bà từng bị bắt cùng bốn học viên Pháp Luân Công tại một trung tâm thương mại tháng 3/2023, do bị nghi sử dụng tiền giấy có in thông tin về môn tu luyện. Bà được thả cùng ngày; bốn người còn lại sau đó nhận án tù.
Theo nguồn tin, sức khỏe của bà suy giảm khiến gia đình lo ngại.
Nguồn: Epoch Times Hong Kong, dẫn Minh Huệ.
Bối cảnh cuộc đàn áp và phản ứng quốc tế
Pháp Luân Công bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999, tức đã hơn một phần tư thế kỷ. Trong nghị quyết ngày 18/1/2024, Nghị viện châu Âu mô tả đây là cuộc bức hại có hệ thống, ghi nhận hàng nghìn học viên tử vong và các báo cáo về giam giữ, tra tấn, ngược đãi tâm lý nhằm buộc họ từ bỏ đức tin. Nghị viện yêu cầu Trung Quốc chấm dứt đàn áp, trả tự do cho các học viên bị giam và kêu gọi điều tra quốc tế, áp dụng các cơ chế trừng phạt đối với những bên tham gia bức hại.
Các cáo buộc cưỡng bức thu hoạch nội tạng, thường được gọi là “mổ cướp nội tạng”, từ học viên Pháp Luân Công bị giam giữ cũng đã gây quan ngại quốc tế. Ngày 14/6/2021, các chuyên gia nhân quyền độc lập của Liên Hợp Quốc cho biết họ nhận được thông tin đáng tin cậy về việc một số người bị giam thuộc các nhóm thiểu số, trong đó có học viên Pháp Luân Công, bị xét nghiệm máu và kiểm tra nội tạng mà không có sự đồng thuận. Các chuyên gia cảnh báo về những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng trong việc lấy nội tạng để cấy ghép và yêu cầu Trung Quốc cho phép giám sát độc lập.
Trong nghị quyết ngày 5/5/2022, Nghị viện châu Âu tiếp tục bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các báo cáo về cưỡng bức thu hoạch nội tạng có hệ thống và được nhà nước dung túng, đặc biệt từ học viên Pháp Luân Công cùng các nhóm khác. Cơ quan này nhận định việc lấy nội tạng từ tù nhân lương tâm còn sống có thể cấu thành tội ác chống loài người, đồng thời kêu gọi công khai lên án các hành vi lạm dụng trong ghép tạng. Đây là bối cảnh chung; các nguồn dẫn trong bài không xác lập việc người được đề cập trong vụ việc cụ thể này đã bị lấy nội tạng.


