Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm Chủ nhật giám sát một cuộc duyệt binh hải quân, có thể là dấu hiệu của những lo ngại về an ninh trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa tiếp tục diễn ra, và sau cuộc binh biến của Tập đoàn Wagner vào tháng 6.

Trong lễ kỷ niệm Ngày Hải quân ở thành phố cảng Saint Petersburg, ông Putin tuyên bố rằng: lực lượng hải quân của Matxcova sẽ nhận được 30 tàu mới trong năm nay bất chấp áp lực kinh tế và quân sự của cuộc xâm lược toàn diện Ukraina. Và cuộc duyệt binh hải quân năm nay đã gây chú ý vì thiếu tàu ngầm hạt nhân chiến lược và máy bay.

Khi có thông tin rằng các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hạm đội Phương Bắc của Nga sẽ không có mặt, Bộ Quốc phòng Anh đã cho biết trong một tweet hồi đầu tháng 7 rằng: “Sự thay đổi có thể chủ yếu là do việc bảo trì và duy trì khả năng sẵn sàng cho các hoạt động chiến đấu cũng như huấn luyện. Cũng có khả năng thực tế là những lo ngại về an ninh nội bộ kể từ nỗ lực nổi loạn của Tập đoàn Wagner đã góp phần vào quyết định này”.

Tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Yasen của Hải quân Nga đến căn cứ nhà của nó ở Severomorsk năm 2021. (Ảnh: Lev Fedoseyev\TASS qua Getty).

Hãng thông tấn nhà nước Nga – Tass đưa tin, cuộc duyệt binh hôm Chủ Nhật có sự tham gia của 45 tàu chiến đấu, pháo hạm và tàu ngầm của các hạm đội Phương Bắc, Thái Bình Dương, Baltic và Biển Đen cùng khoảng 3.000 binh sĩ. nguồn tin trên cho hay, năm 2022, có hơn 40 tàu chiến đấu, pháo hạm và tàu ngầm thuộc các hạm đội Biển Bắc, Thái Bình Dương, Baltic và Biển Đen của Nga, 42 máy bay và trực thăng cùng hơn 3.500 quân nhân tham dự sự kiện.

Newsweek dẫn nguồn tin cho biết, cuộc diễu hành cuối tuần này là “lần đầu tiên” tàu ngầm hạt nhân không tham gia vào lễ kỷ niệm hàng năm kể từ khi có hoạt động này vào năm 2017.

Nguồn tin cho biết: “Các thiết bị bổ sung đã được lắp đặt trên tàu chiến để chống lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và phá hoại. Tất cả những thay đổi này có thể liên quan đến cuộc binh biến của công ty quân sự tư nhân Wagne,r và các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gia tăng”.

Sự vắng mặt dễ thấy của 11 tàu ngầm tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân của Nga đã được thông báo trên các phương tiện truyền thông nhà nước vào tháng Bảy. Ví dụ, Tass đã trích dẫn “một số nguồn tin thân cận với hải quân”, một trong số đó xác nhận rằng “các tàu ngầm nguyên tử sẽ lần đầu tiên không tham gia cuộc duyệt binh hải quân”.