Hãng tin Bloomberg gần đây cho biết: lệnh cấm của phương Tây đối với việc xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Nga bằng đường biểnm, đã dẫn tới cuộc cải tổ trong nguồn cung dầu toàn cầu. Và điều này khiến Mát-xcơ-va phải xoay trục sang châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latinh.

Trong nỗ lực xây dựng thị trường mới, Nga đã củng cố vị thế là nhà xuất khẩu nhiên liệu hàng đầu sang Brazil, kể từ khi EU và G7 áp đặt lệnh cấm vận kèm giá trần với các sản phẩm dầu mỏ của Nga vào đầu tháng 2.

Ông Viktor Katona – nhà phân tích dầu thô hàng đầu của Kpler – cho biết: “Brazil là thị trường Mỹ Latinh lớn nhất, vì vậy các nhà máy lọc dầu của Nga tập trung vào nguồn cung cho nước này”.

Xuất khẩu của Nga sang Brazil trong tháng 8 dự kiến tăng 25% so với tháng trước, lên khoảng 235.000 thùng/ngày. Dữ liệu của Kpler cho thấy, điều này có thể giúp Nga vượt Mỹ, trở thành nhà cung cấp nhiên liệu nước ngoài hàng đầu cho Brazil.

Theo ông Katona, những thùng dầu được giảm giá là lợi ích tài chính cho Brazil, trong bối cảnh chính phủ quốc gia Nam Mỹ này đang nỗ lực giảm chi phí nhiên liệu vận tải. 

Bên cạnh đó, các ước tính của Kpler cho thấy, việc mua dầu diesel của Nga giúp làm giảm giá nhiên liệu nhập khẩu của Brazil từ 10 đến 15 USD/thùng. Kpler cho biết thêm, Nga cũng đã khai triển xuất khẩu xăng và naphtha sang Brazil, và những mặt hàng xuất khẩu này dự kiến cũng tăng trưởng.