Các quan chức Ukraina đã cáo buộc Nga nã pháo vào một cơ sở y tế ở Kherson làm một bác sĩ thiệt mạng hôm 1/8. 

Theo người đứng đầu Cơ quan quản lý quân sự thành phố Kherson, Roman Mrochko, vụ tấn công xảy ra lúc trưa thứ Ba ngày 1/8, theo giờ địa phương.

Roman Mrochko cho biết trên Telegram: “Một trong những cơ sở chăm sóc sức khỏe đã bị tấn công, giết chết một bác sĩ trẻ mới làm việc được vài ngày và làm bị thương một y tá – người hiện đang chiến đấu để giành lấy mạng sống của mình”.

Theo Bộ Y tế Ukraina, vị bác sĩ chưa được xác định là Dmytro Bilyi, này vừa kết thúc khóa thực tập và mới có ngày đầu tiên đi làm.

Roman Mrochko cho biết thêm: “Hai tầng của bệnh viện bị hư hại. Các đống đổ nát vẫn đang được dọn dẹp, con số nạn nhân cuối cùng vẫn chưa được xác định”.

Ông Andriy Yermak – Chánh văn phòng Tổng thống Ukraina cho biết hôm thứ Hai, vụ pháo kích của Nga vào thành phố Kherson đã giết chết ít nhất 4 người, và làm 17 người bị thương.