Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu hôm 11 tháng 7 cảnh báo sẽ trả đũa nếu Mỹ tiếp tục kế hoạch cung cấp bom chùm cho Ukraina.

“Trong trường hợp Hoa Kỳ cung cấp bom, đạn chùm cho Ukraina, Nga sẽ buộc phải đáp trả theo cách có đi có lại”, Bộ trưởng Shoigu nói, theo kênh truyền hình Channel 5 của Nga, nơi đăng tải bình luận của ông.

Cựu Tổng thống Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cho biết trên Telegram, có thông tin cho rằng người Ukraina đã sử dụng các loại vũ khí này ở mặt trận phía nam.

“Có thông tin cho rằng Tokmak đã bị nã đạn chùm. Điều đó có nghĩa là đã đến lúc dỡ bỏ những vũ khí vô nhân đạo này trong kho vũ khí của chúng ta”, ông viết.

Tokmak là một thị trấn gần tiền tuyến ở khu vực phía nam của Zaporizhzhia.

Các blogger quân sự Nga đã tuyên bố rằng, các loại đạn này đã được lực lượng Ukraina sử dụng. Trong khi Ukraina chưa lên tiếng về vấn đề này.

Toà Bạch Ốc cho biết hôm thứ Ba rằng, quyết định gửi bom, đạn chùm tới Ukraina của Tổng thống Joe Biden là quyết định “tạm thời”. 

Trong các bình luận được công bố vào hôm Chủ nhật, Đại sứ quán Nga tại Washington cho biết, Hoa Kỳ “trên thực tế” đã thừa nhận phạm tội ác chiến tranh bằng cách cung cấp bom, đạn chùm cho Ukraina.

Đại sứ quán nói thêm rằng, quyết định này cho thấy “Mỹ sẵn sàng tiêu diệt tất cả sự sống ở xa biên giới của chính họ, và đang sử dụng người Ukraina để làm điều đó”.