Newsweek dẫn tin từ tình báo Hoa Kỳ cho hay, Nga sẵn sàng chịu tổn thất cao trong cuộc tấn công ở miền đông Ukraina. Những nỗ lực này của Nga nhằm kéo dài cuộc chiến và làm suy yếu sự ủng hộ của phương Tây dành cho Kyiv, thay vì đạt được mục tiêu thắng trận trong cuộc chiến. 

Đây được cho là thông tin tình báo được giải mật và được chia sẻ với Quốc hội Hoa Kỳ cách đây 2 ngày và cho rằng, phía Nga đã không đạt được bất kỳ thành tựu đáng kể nào ở phía tây tỉnh Donetsk kể từ tháng 10.

Thông tin cũng cho biết, Mát Xcơ va chịu 13.000 thương vong và mất đi 220 phương tiện chiến đấu tại trục chiến đấu Avdiivka-Novopavlivka.

Trong khi đó một nguồn tin khác từ CNN cho rằng, Nga đã mất 87% quân trong số 360.000 lính bộ binh và 2/3 số xe tăng so với trước cuộc chiến.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, Adrienne Watson nhận định giới lãnh đạo quân sự Nga tin rằng, mặc dù chịu tổn thất cao nhưng việc chiến sự vẫn “bế tắc” sẽ làm cạn kiệt sự ủng hộ của phương Tây dành cho Kyiv.

Nhận định này cũng phù hợp với đánh giá của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), khi các chuyên gia của viện này cho biết, lực lượng Nga đang tính toán kéo dài thời gian cho những hoạt động này trong bối cảnh các cuộc đàm phán về việc tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine vẫn đang diễn ra ở phương Tây.