Các nguồn tin chiến trường cho biết, Loại đạn pháo tầm xa 122mm mới này có sức nổ mạnh được Nga sử dụng có một số điểm tương đồng với đạn pháo 122 mm của Trung Quốc.

Hiện vẫn chưa rõ liệu những quả đạn pháo này được sản xuất ở Nga hay liệu Trung Quốc có cung cấp chúng trực tiếp như một phần viện trợ vũ khí.

Cần lưu ý, loại đạn pháo 122mm (OF-56IM-1m) mới mà Nga sử dụng có tầm bắn xa hơn 4 km và sức công phá mạnh hơn so với loại đạn 122mm thông thường.

Theo các nguồn tin của Nga, việc cung cấp đạn pháo mới đã giúp khắc phục tình trạng thiếu hụt trầm trọng hiện tại.

Ngoài những dấu hiệu về việc Nga sử dụng đạn pháo của Trung Quốc trên tiền tuyến, nhiều thông tin còn cho rằng Nga còn sử dụng đạn pháo do Triều Tiên sản xuất. Và thông tin này được đích thân tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận tại một cuộc họp đặc biệt của Hội đồng Châu Âu trước đó.