Mỹ tiếp tục bảo vệ tạm thời người Ukraine và Sudan khi quy chế đến hạn
DHS nói những người Ukraine và Sudan đang thuộc diện TPS vẫn được bảo vệ trong lúc chờ quyết định tiếp theo, nhưng chưa công bố thời hạn mới.

Hơn 100.000 người Ukraine và Sudan đang được hưởng quy chế bảo vệ tạm thời tại Mỹ sẽ tiếp tục được bảo vệ trước nguy cơ trục xuất ngay lập tức, dù thời hạn hiện tại của chương trình dự kiến kết thúc ngày 19/10. Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) cho biết sẽ công bố quyết định vào thời điểm thích hợp, nhưng chưa nêu ngày cụ thể.
Theo bản tin của Associated Press đăng trên The Guardian, khoảng 101.000 người Ukraine và 1.800 người Sudan thuộc diện bảo vệ tạm thời (TPS) đứng trước mốc hết hạn ngày 19/10. DHS nói những người đang thuộc diện này “vẫn được bảo vệ” trong khi chờ thông báo tiếp theo. Cơ quan không cho biết thời gian gia hạn hoặc ngày ra quyết định cuối cùng.
Tình trạng giấy phép làm việc cũng chưa được DHS làm rõ trong phản hồi với hãng tin. TPS thông thường cho phép người được bảo vệ làm việc trong thời gian quy chế còn hiệu lực, nhưng thông báo hiện tại không đưa ra hướng dẫn riêng về giấy phép của hai nhóm này.
Yuriy Boyechko, lãnh đạo tổ chức hỗ trợ nhân đạo Hope For Ukraine, cho rằng cách xử lý sát hạn này vẫn để người dân trong tình trạng bất định. Trong khi đó, Andrew Arthur, chuyên gia về nhập cư tại Trung tâm Nghiên cứu Nhập cư, nhận định chính phủ sẽ còn phải đưa ra quyết định chính thức, nhưng hiện không có thời hạn buộc họ phải làm như vậy. Đây là ý kiến của hai người được hãng tin phỏng vấn, không phải nội dung quyết định của DHS.
Ukraine được đưa vào chương trình TPS năm 2022 sau khi Nga mở cuộc xâm lược toàn diện. Sudan được chỉ định từ năm 1997 trong bối cảnh xung đột và bất ổn kéo dài. Thông báo ngày 19/10 chỉ xác nhận việc tiếp tục bảo vệ trong lúc chờ quyết định; chưa xác lập thời hạn mới cho quy chế của hai nước.


