Mỹ thúc đẩy Trung Quốc mở cửa thị trường cho Mastercard và Citigroup
Một quan chức Bộ Tài chính Mỹ ngày 16/10 cho biết các quan chức Mỹ đã nhiều lần làm việc với phía Trung Quốc tại Bangkok trong tuần này, gây sức ép với Bắc Kinh về quyền tiếp cận thị trường của Mastercard và Citigroup.

Một quan chức Bộ Tài chính Mỹ ngày 16/10 cho biết các quan chức Mỹ đã nhiều lần làm việc với phía Trung Quốc tại Bangkok trong tuần này, gây sức ép với Bắc Kinh về quyền tiếp cận thị trường của Mastercard và Citigroup.
Theo bản tin Epoch Times ngày 17/10 do phóng viên Lâm Yến biên dịch, CNBC dẫn lời quan chức này cho biết phái đoàn Bộ Tài chính Mỹ, do Thứ trưởng Francis Brooke dẫn đầu, đã hội đàm song phương với quan chức Bộ Tài chính Trung Quốc và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc bên lề các cuộc họp bộ trưởng tài chính G20 và hội nghị thường niên của IMF cùng Ngân hàng Thế giới trong tuần. Quan chức đề nghị giấu tên vì nội dung trao đổi diễn ra kín.
Người này nói các cuộc họp đề cập quyền tiếp cận thị trường của những doanh nghiệp Mỹ gồm Mastercard, Visa và Citigroup. Theo quan chức, cơ quan quản lý Trung Quốc đã đồng ý phê duyệt các vấn đề liên quan trong một thỏa thuận giữa ông Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump khi ông Tập thăm Washington tháng trước. Các cuộc họp tại Bangkok nhằm tiếp tục bàn việc thực hiện thỏa thuận.
Ngày 13/10, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc thông báo chính thức chấp thuận cho Công ty Công nghệ Thông tin Visa (Bắc Kinh), do Visa sở hữu toàn bộ, chuẩn bị thành lập tổ chức thanh toán bù trừ thẻ ngân hàng. Công ty cần hoàn tất công tác chuẩn bị trong một năm, sau đó nộp đơn xin hoạt động. Giấy phép kinh doanh thanh toán bù trừ thẻ chỉ được cấp sau khi ngân hàng trung ương phối hợp với Tổng cục Giám sát Quản lý Tài chính Quốc gia thẩm định đạt yêu cầu.
Từ năm 2018, Bắc Kinh từng bước bỏ giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với các dịch vụ như chứng khoán, hợp đồng tương lai và quản lý quỹ, nhưng vẫn hạn chế luồng vốn xuyên biên giới và duy trì vị thế chủ đạo của doanh nghiệp trong nước có nền tảng nhà nước trong lĩnh vực thanh toán.
Mastercard hiện vận hành dịch vụ thanh toán thẻ bằng nhân dân tệ tại Trung Quốc qua liên doanh với NetsUnion Clearing Corp. Liên doanh bắt đầu hoạt động năm 2024. Những người am hiểu cho biết thỏa thuận đang chờ phê duyệt lần này sẽ cho phép Mastercard hoạt động với tư cách một thực thể độc lập.
Hai người am hiểu sự việc cho biết Citigroup đã tuyển hàng chục nhân viên cho bộ phận kinh doanh tại Trung Quốc và đang xin giấy phép chứng khoán sở hữu toàn bộ, nhằm cung cấp dịch vụ môi giới cổ phiếu A, bảo lãnh phát hành, nghiên cứu và tự doanh ở thị trường nội địa. Hai người đề nghị giấu tên vì đang nói về công việc nội bộ.
Một người gần gũi với Citigroup cho biết ngân hàng dự kiến mở rộng đội ngũ chứng khoán tại Trung Quốc lên khoảng 100 người. Citigroup nộp đơn cuối năm 2021; Reuters tháng trước đưa tin đơn có thể sớm được phê duyệt.
Giám đốc phụ trách Trung Quốc của Eurasia Group, bà Vương Đan, nhận định việc Bắc Kinh cấp phép cho các công ty tài chính Mỹ là một sự nhượng bộ có giới hạn về tiếp cận thị trường, thể hiện tư thế mở cửa đồng thời kỳ vọng cải thiện phần nào niềm tin của nhà đầu tư đối với tài sản Trung Quốc.
Nguồn: Epoch Times.


