Thời báo Epoch Times ngày 14/11/2025 đưa tin: Nhà Trắng hôm thứ Năm (13/11) đã công bố tài liệu giải thích chung về cuộc hội đàm thượng đỉnh Mỹ-Hàn, trong đó bao gồm việc Mỹ chính thức phê duyệt kế hoạch chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hàn Quốc, đồng thời hỗ trợ Hàn Quốc có được năng lực làm giàu uranium và xử lý nhiên liệu (hạt nhân) đã qua sử dụng.

Tài liệu do Nhà Trắng công bố đã tóm tắt kết quả của hai cuộc hội đàm thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung tại Nhà Trắng vào tháng 8 năm nay và tại Gyeongju, Hàn Quốc vào tháng 10. Tài liệu này bao gồm nhiều thỏa thuận thương mại và an ninh Mỹ-Hàn.

Tài liệu viết: “Dựa trên Hiệp định 123 song phương và tuân thủ các quy định pháp luật của Hoa Kỳ, Hoa Kỳ hỗ trợ thúc đẩy Đại Hàn Dân Quốc tiến hành làm giàu uranium dân sự và xử lý nhiên liệu đã qua sử dụng cho các mục đích hòa bình.” Đồng thời, “Hoa Kỳ đã phê chuẩn Đại Hàn Dân Quốc chế tạo tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân.”

Hiệp định 123 Mỹ-Hàn là một hiệp định hợp tác năng lượng hạt nhân dân sự được đặt tên theo Điều 123 của Đạo luật Năng lượng Nguyên tử Hoa Kỳ. Hiệp định này ban đầu cấm Hàn Quốc làm giàu uranium và xử lý nhiên liệu đã qua sử dụng, chỉ cho phép sử dụng năng lượng hạt nhân cho mục đích “hòa bình”. Lần này, Hoa Kỳ đặc biệt phê chuẩn cho Hàn Quốc tiến hành các hoạt động làm giàu uranium và xử lý nhiên liệu đã qua sử dụng với tiền đề là mục đích hòa bình.

Hàn Quốc trong nhiều năm đã tìm cách sửa đổi Hiệp định 123 để có được quyền làm giàu uranium và xử lý nhiên liệu đã qua sử dụng. Nồng độ làm giàu uranium được quy định trong hiệp định đã hạn chế việc tiếp cận uranium làm giàu ở mức độ cao cần thiết cho tàu ngầm hạt nhân. Các nhà quan sát chỉ ra rằng Seoul và Washington có thể cần phải sửa đổi hiệp định hoặc thiết lập các thỏa thuận khác để Hàn Quốc có được khả năng vận hành tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Được biết, Hàn Quốc có kế hoạch sở hữu hơn bốn tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, được vũ trang thông thường với lượng giãn nước 5.000 tấn trước giữa những năm 2030.

Ngày 23 tháng 4 năm 2025, tàu ngầm tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân “USS Ohio” của Hoa Kỳ cập bến Căn cứ Hải quân Guam. (Hải quân Hoa Kỳ)

Việc Hoa Kỳ chính thức hỗ trợ Hàn Quốc chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đánh dấu một bước tiến quan trọng của Hàn Quốc trong việc đối phó với mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên. Chính quyền Trump đang yêu cầu các đồng minh ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương nâng cao thực lực để đối phó với “mối đe dọa chính” từ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Tài liệu cho biết, các nhà lãnh đạo hai nước đã đồng ý tăng cường khả năng răn đe thông thường của Hoa Kỳ đối với “tất cả các mối đe dọa trong khu vực”, bao gồm cả Triều Tiên, đồng thời cũng ngụ ý rằng Hoa Kỳ hy vọng Hàn Quốc sẽ có hành động trong việc răn đe mối đe dọa từ ĐCSTQ. Tài liệu cũng xác nhận rằng hai bên thừa nhận các đồng thuận liên quan đã đạt được kể từ năm 2006.

Tuyên bố chung năm 2006 đề cập đến “sự linh hoạt chiến lược”, ý nói Hoa Kỳ hy vọng Lực lượng Hoa Kỳ tại Hàn Quốc (USFK) không chỉ bảo vệ Bán đảo Triều Tiên mà còn có thể tham gia đối phó với các sự cố quân sự đột xuất khác nhau liên quan đến ĐCSTQ, bao gồm cả xung đột Đài Loan có thể xảy ra.

Tài liệu năm 2006 chỉ ra rằng Hàn Quốc thừa nhận sự cần thiết của “linh hoạt chiến lược”, trong khi Hoa Kỳ tôn trọng lập trường của Hàn Quốc rằng Hàn Quốc sẽ không tham gia vào các cuộc xung đột khu vực đi ngược lại ý muốn của quốc dân.

Mỹ cam kết quân Mỹ đồn trú “lâu dài” tại Hàn Quốc, chuyển giao quyền chỉ huy thời chiến

Về mặt quốc phòng, tài liệu chỉ ra rằng Hoa Kỳ nhấn mạnh sẽ duy trì sự hiện diện của Lực lượng Hoa Kỳ tại Hàn Quốc (USFK) thông qua phương thức “đồn trú lâu dài” để thực hiện cam kết quốc phòng với đồng minh. Điều này nhằm đáp lại những đồn đoán từ bên ngoài về khả năng Mỹ rút quân hoặc thu hẹp quy mô.

Tài liệu xác nhận Hàn Quốc sẽ nhanh chóng tăng chi tiêu quốc phòng lên 3,5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) theo quy định của pháp luật.

Theo tài liệu, Hàn Quốc cam kết đầu tư 25 tỷ USD mua sắm trang thiết bị quân sự do Mỹ sản xuất trước năm 2030, và cung cấp một kế hoạch hỗ trợ toàn diện trị giá 33 tỷ USD cho USFK.

Hoa Kỳ cũng tái khẳng định sẽ bảo vệ đồng minh bằng năng lực quân sự toàn diện bao gồm cả vũ khí hạt nhân, mở rộng răn đe đối với các mối đe dọa tiềm tàng. Ông Trump và ông Lee Jae-myung cam kết sẽ tăng cường hợp tác song phương thông qua các cơ chế hiệp thương, bao gồm Nhóm Tư vấn Hạt nhân (NCG).

Ngoài ra, các nhà lãnh đạo Mỹ-Hàn đều đồng ý đẩy nhanh việc chuyển giao “Quyền chỉ huy tác chiến thời chiến” (OPCON) cho Hàn Quốc. Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch hoàn thành mục tiêu này trước khi nhiệm kỳ của ông Lee Jae-myung kết thúc (năm 2030).

Tài liệu chỉ rõ: “Với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ, Đại Hàn Dân Quốc cam kết đẩy nhanh tốc độ tăng cường năng lực quân sự để lãnh đạo phòng thủ thông thường chung chống lại Triều Tiên.” “Điều này bao gồm việc mua sắm các hệ thống vũ khí tiên tiến của Hoa Kỳ, cũng như mở rộng hợp tác công nghiệp quốc phòng song phương, bao gồm cả lĩnh vực hệ thống vũ khí công nghệ cao.”

Trong Chiến tranh Triều Tiên từ 1950 đến 1953, Hàn Quốc đã chuyển giao quyền chỉ huy tác chiến của quân đội mình cho Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc do Hoa Kỳ lãnh đạo. Năm 1978, quyền chỉ huy được chuyển giao cho Bộ Tư lệnh Lực lượng Hỗn hợp Hàn-Mỹ. Hàn Quốc đã giành lại quyền chỉ huy tác chiến thời bình vào năm 1994. Nhưng quyền chỉ huy tác chiến thời chiến vẫn do phía Mỹ nắm giữ.

Hàn Quốc được Mỹ giảm thuế quan và nhận đãi ngộ tối huệ quốc về chip

Về mặt thương mại, Hàn Quốc cam kết đầu tư 350 tỷ USD vào Hoa Kỳ, đổi lại Hoa Kỳ sẽ giảm thuế quan trong các lĩnh vực như ô tô, phụ tùng ô tô và gỗ, từ 25% xuống 15%.

Nếu trong tương lai Hoa Kỳ áp thuế đối với dược phẩm nước ngoài, mức thuế dược phẩm của Hàn Quốc sẽ không vượt quá 15%.

Hoa Kỳ cũng cam kết rằng nếu trong tương lai đạt được một thỏa thuận thương mại mới về chip và chất bán dẫn với các quốc gia hoặc khu vực khác, và khối lượng thương mại chip trong thỏa thuận đó tương đương với quy mô hiện tại của Hàn Quốc, thì đãi ngộ thuế quan về chip và chất bán dẫn mà Hoa Kỳ dành cho Hàn Quốc sẽ “không kém hơn” các điều kiện được cung cấp trong thỏa thuận đó.

Tài liệu cũng chỉ ra rằng thỏa thuận song phương Mỹ-Hàn sẽ giải quyết các hàng rào phi thuế quan mà Hàn Quốc dựng lên đối với thương mại thực phẩm và nông sản, nhằm thúc đẩy thương mại song phương. Các biện pháp liên quan bao gồm: thiết lập đường dây chuyên dụng cho các sản phẩm làm vườn của Hoa Kỳ, đảm bảo tiếp cận thị trường cho thịt và phô mai của Hoa Kỳ, đơn giản hóa quy trình phê duyệt các sản phẩm công nghệ sinh học nông nghiệp và giải quyết các đơn tồn đọng.

Ngoài ra, hai bên cam kết đảm bảo các doanh nghiệp Hoa Kỳ không bị phân biệt đối xử hoặc chịu các hạn chế không cần thiết trong các luật và chính sách liên quan đến dịch vụ kỹ thuật số (bao gồm phí sử dụng mạng và quy định về nền tảng trực tuyến).

Tài liệu nêu rõ, Hàn Quốc cam kết đầu tư 150 tỷ USD vào ngành đóng tàu của Hoa Kỳ, và dựa trên Biên bản ghi nhớ (MOU) đầu tư Hàn-Mỹ đã ký kết, thực hiện đầu tư chiến lược quy mô 200 tỷ USD vào Mỹ. Xét đến tác động có thể có của đầu tư từ Hàn Quốc vào Mỹ đối với thị trường ngoại hối, hai bên đồng ý rằng giới hạn đầu tư tiền mặt hàng năm của Hàn Quốc vào Mỹ sẽ không vượt quá 20 tỷ USD, và có thể yêu cầu điều chỉnh số tiền và thời gian huy động vốn.

Tài liệu chung này là văn bản chính thức song phương cấp cao đầu tiên kể từ khi ông Lee Jae-myung nhậm chức.

Theo Epoch Times