Mỹ đã công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraina. Thông tin này chính thức được đăng tải trên website của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Giá trị đợt viện trợ này lên tới 325 triệu USD.

Trước đó, việc chuyển giao vũ khí bổ sung và gói viện trợ được thông báo tại cuộc gặp giữa Tổng thống Joe Biden và Ông Volodymyr Zelensky trong chuyến thăm Mỹ mới đây.

Cụ thể, gói viện trợ mới sẽ bao gồm tên lửa phòng không AIM-9M, hệ thống phòng không Avenger với tên lửa Stinger và đạn bổ sung cho Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao.

Quân đội Ukraina cũng sẽ nhận được súng máy hạng nặng 12,7 ly (Browning M2) để chống lại máy bay không người lái.

Gói vũ khí này cũng sẽ tăng cường cho sức mạnh pháo binh của Ukraina với lô đạn pháo 155 ly thứ hai, gồm cả đạn pháo PPCM và 105 ly, sẽ cùng được chuyển giao.

Để chống lại các xe bọc thép của Nga, Lực lượng Phòng vệ Ukraina cũng sẽ nhận được tên lửa phóng bằng ống, với thiết bị dẫn đường bằng quang học, dẫn đường bằng dây và tên lửa chống giáp Javelin, và các hệ thống chống giáp AT-4 khác.

Lô viện trợ này còn có hơn 3 triệu viên đạn cho vũ khí hạng nhẹ, 59 xe chiến thuật hạng nhẹ, đạn phá hủy chướng ngại vật cũng như các phụ tùng thay thế, dịch vụ bảo trì và các thiết bị dã chiến khác sẽ được chuyển giao cho bộ binh Ukraina.

Ngoài ra, như nội dung trong cuộc gặp giữa ông Biden và ông Zelensky, xe tăng chiến đấu chủ lực Abrams của Mỹ sẽ đến Ukraina vào tuần tới.

Như vậy, bất chấp về việc đóng của do thiếu kinh phí hay không, Hoa Kỳ vẫn tiếp tục đảm bảo viện trợ cho cuộc chiến ở Ukraina cũng như thể hiện quan điểm tiếp tục theo đuổi cuộc chiến Nga-Ukraina.