Đài VOA đưa tin, Mỹ đang khuyến cáo công dân nước này cân nhắc việc du lịch tới Trung Quốc vì tình hình bắt giữ và cấm xuất cảnh tùy tiện đang gia tăng.

Khuyến cáo được đưa ra sau khi Trung Quốc mới đây thông qua Luật Quan hệ Đối ngoại với các biện pháp đối phó chống lại những ai gây tổn hại đến lợi ích của Trung Quốc.

Ngoài ra còn có luật an ninh gián điệp, với các điều khoản mơ hồ khiến cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài lo lắng. Theo đó, các văn phòng và công dân nước ngoài sẽ dễ dàng bị khám xét hay bắt giữ chỉ vì nhắn tin hay phát biểu có nội dung đụng chạm đến chính quyền.

Khuyến cáo của Mỹ nêu rõ chính quyền Trung Quốc tùy tiện bắt bớ, cấm xuất cảnh đối với công dân Hoa Kỳ và công dân của các quốc gia khác, mà không có quy trình minh bạch và công bằng. 

Khuyến cáo nói rằng: “Công dân Hoa Kỳ đi du lịch hoặc cư trú tại Trung Quốc có thể bị an ninh bắt giữ mà không được phép biết lý do cụ thể, không được phép có hỗ trợ hoặc thăm nuôi từ phía lãnh sự Hoa Kỳ”.

Mỹ cho biết chính quyền Trung Quốc “coi nhiều loại tài liệu, dữ liệu, số liệu thống kê hoặc tài liệu là bí mật nhà nước và bắt giữ cũng như truy tố các công dân nước ngoài gán tội hoạt động gián điệp.”

Khuyến cáo liệt kê một loạt các hành vi có thể bị xem là phạm tội, từ tham gia biểu tình đến gửi tin nhắn chỉ trích chính sách của ĐCSTQ, hoặc thậm chí chỉ đơn giản là tò mò về các lĩnh vực được coi là nhạy cảm.

Theo như khuyến cáo ghi hôm 3/7, các lệnh cấm xuất cảnh, cấm bay khiến nạn nhân bị giam lỏng, các nạn nhân trong quá trình bị ‘tình nghi’ hay ‘điều tra’, dụ ép thân nhân gia đình của nạn nhân phải bay tới Trung Quốc, gọi là để giải quyết  tranh chấp, để bảo lãnh, chính quyền Bắc Kinh sẽ giữ được thêm người để “đạt được lợi thế trao đổi con tin”.