Mưa lớn gây ngập ở Tứ Xuyên và Trùng Khánh, hơn 4.000 người bị ảnh hưởng
Mưa lớn ngày 28/9 gây ngập tại nhiều khu vực ở Tứ Xuyên và Trùng Khánh. Epoch Times dẫn số liệu chính thức cho biết hơn 4.000 người tại huyện Thành Khẩu bị ảnh hưởng, trong khi các video trên mạng cho thấy đường phố, cửa hàng và nhà dân ngập nước.

Mưa lớn ngày 28/9 gây ngập tại nhiều khu vực ở Tứ Xuyên và Trùng Khánh. Epoch Times dẫn số liệu chính thức cho biết hơn 4.000 người tại huyện Thành Khẩu bị ảnh hưởng, trong khi các video trên mạng cho thấy đường phố, cửa hàng và nhà dân ngập nước.
Theo bài tổng hợp của phóng viên Đường Binh trên Epoch Times ngày 30/9, nhiều nơi tại thành phố Đạt Châu, Tứ Xuyên có mưa rất lớn ngày 28/9. Thị trấn Phàn Khoái ở huyện Tuyên Hán bị ngập trên diện rộng; khu phố cũ ở thị trấn Nam Bá bị ngập và tích nước nghiêm trọng. Những thị trấn khác cũng chịu ảnh hưởng ở mức độ khác nhau.
Nước sông dâng khiến nước tràn ngược vào các nhà ven sông, làm ngập tầng trệt. Bài nguồn mô tả các video cho thấy đường phố Nam Bá ngập nước, nhiều cửa hàng tầng trệt bị ảnh hưởng và người dân phải khẩn trương cứu tài sản. Một video được bài dẫn còn cho thấy đồn công an tại thị trấn này bị ngập.
Trong video, một nữ chủ cửa hàng nói chỉ trong nửa giờ, đường ven sông đã ngập hết và đồ đạc của bà chưa kịp chuyển đi. Hình ảnh sau lũ được bài nguồn mô tả cho thấy lớp bùn trên mặt đất dày ít nhất 10 cm. Những chi tiết này là mô tả và lời kể từ video do bài gốc dẫn, chưa phải đo đạc độc lập của DKN.
Ngày 28/9, khu vực quanh huyện Thành Khẩu của Trùng Khánh cũng có mưa lớn. Video lan truyền trên mạng cho thấy nước sông tràn lên đường ven sông, đe dọa các tòa nhà sát bờ. Một người phụ nữ quay cảnh dòng nước chảy xiết nói bà không biết làm sao trở về nhà.
Theo số liệu Trạm Quan trắc Thủy văn Trùng Khánh được Epoch Times dẫn, từ 8h ngày 28/9 đến 8h ngày 29/9, 11 quận, huyện gồm Thành Khẩu, Khai Châu, Vân Dương, Vu Sơn, Vu Khê, Phụng Tiết, Phong Đô, Vũ Long, Thạch Trụ, Bành Thủy và Nam Xuyên có mưa lớn hoặc rất lớn. Lượng mưa cao nhất trong ngày là 215 mm tại thôn Đông Sơn, phường Phù Dung, quận Vũ Long.
Bài nguồn dẫn China News Service cho biết đến 18h ngày 28/9, 22 xã, thị trấn và phường của huyện Thành Khẩu báo cáo thiệt hại, với 4.017 người bị ảnh hưởng. Có 178 hộ với 229 gian nhà bị hư hại thông thường, bảy hộ với 34 gian nhà bị sập; 37,06 ha cây trồng bị ảnh hưởng, trong đó 12,79 ha mất trắng. Ngoài ra, 32 đoạn đường hư hại ở các mức độ khác nhau, 54 km cáp quang bị hỏng. Thiệt hại kinh tế trực tiếp được công bố là 14,2269 triệu nhân dân tệ.
Lúc 17h ngày 28/9, cơ quan quy hoạch và tài nguyên cùng cơ quan khí tượng Trùng Khánh phát cảnh báo: từ 20h ngày 28/9 tới 20h ngày 29/9, Vu Khê và Thành Khẩu thuộc khu vực có nguy cơ thiên tai địa chất rất cao, ở mức I, cảnh báo đỏ.
Theo bài nguồn, năm sông gồm Panhe, Pingba, Renhe, Shanmu ở Thành Khẩu và Tangxi ở Vân Dương dâng khoảng bốn mét, vượt mực nước cảnh giới.
Epoch Times cho biết Thành Khẩu có chín hồ chứa, trong đó hồ Bá Sơn ở thượng nguồn Nhậm Hà là hồ chủ yếu. Bài nguồn nêu cáo buộc hồ này xả lũ không cảnh báo, gây thiệt hại lớn. Bài không cung cấp thông báo vận hành hồ hoặc kết luận điều tra để kiểm chứng độc lập cáo buộc này; cần phân biệt nó với các số liệu thiệt hại đã được chính quyền công bố. Người dân địa phương nói họ chưa thấy trận lũ lớn như vậy trong nhiều thập niên.
Một người dân họ Lưu ở Thành Khẩu nói với NTD rằng nhiều thị trấn chịu thiệt hại đáng kể, xảy ra sạt lở và đường bị cuốn trôi. Ông kể nhiều nhà bị ngập hoặc hư hại, có nơi nhà bị nước cuốn và có người mất liên lạc; việc nuôi cá và trồng trọt cũng thiệt hại. Những thông tin về người mất liên lạc trong lời kể chưa kèm xác nhận độc lập hay số liệu chính thức trong bài nguồn.
Đêm 28/9, nước tại huyện Vu Khê tiếp tục dâng qua đường phố. Người dân ven sông phải thức đêm di chuyển tài sản.
China Weather được bài nguồn dẫn dự báo từ 30/9 đến 2/10, mưa tiếp diễn trên phạm vi rộng tại Hoa Tây, phía nam Hoàng Hoài, Giang Nam và Hoa Nam; một số nơi ở Quý Châu, Trùng Khánh có thể có mưa rất lớn. Không khí lạnh đi từ bắc xuống nam sẽ ảnh hưởng phần lớn miền trung và miền đông, khiến miền bắc lạnh hơn và nhiệt nóng tại miền nam dịu bớt. Nhiều nơi có thể ghi nhận nhiệt độ thấp nhất trong khoảng nửa năm.
Nguồn: Epoch Times, 30/9/2026. Cảnh báo mưa lớn của khí tượng Thành Khẩu ngày 28/9 được đối chiếu riêng để xác nhận bối cảnh thời tiết; cảnh báo này không xác nhận mọi thiệt hại hay cáo buộc vận hành hồ trong bài.